30/05/2014 09:47 GMT+7

Phạt tù 2 cựu nữ sĩ quan cảnh sát tham ô

HÀ MI
HÀ MI

TT - Ngày 29-5, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô ở Công an tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết Lan Anh (39 tuổi, nguyên thượng úy, cán bộ kế toán phòng công tác chính trị và công tác quần chúng - PX15) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Nguyên thượng úy công an: tham ô để trả lãi cho giang hồ2 cựu nữ sĩ quan công an bị truy tố về hành vi tham ôĐề nghị xem xét trách nhiệm hình sự nhiều sĩ quan

Phạt tù 2 cựu nữ sĩ quan cảnh sát tham ô
Tòa cũng tuyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Minh Thu (48 tuổi, nguyên trung tá, kế toán phòng hậu cần kỹ thuật - PH41) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Viện KSND đề nghị phạt chung thân đối với bị cáo Lan Anh, phạt bị cáo Minh Thu mức án 12-14 năm.

Tại tòa, bị cáo Lan Anh thừa nhận do nợ nần nên dùng thủ đoạn gian dối để tham ô số tiền trên 7,1 tỉ đồng. Riêng bị cáo Trần Thị Minh Thu, hội đồng xét xử nhận định cho rằng bị cáo tiếp tay cho Lan Anh làm sai quy trình tài chính - kế toán, để Lan Anh chiếm đoạt tổng cộng trên 3,1 tỉ đồng.

Cũng theo hội đồng xét xử, một số lãnh đạo của PX15 và PH41 thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước... nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị tách ra thành một vụ án khác nên tòa không đặt ra tại phiên xét xử này.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên