09/05/2014 07:16 GMT+7

Bắt tạm giam giám đốc Ban quản lý dự án của Cục Đường sắt

M.QUANG - T.PHÙNG - QUANG THẾ
M.QUANG - T.PHÙNG - QUANG THẾ

TT - Liên quan đến cáo buộc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đưa hối lộ các cán bộ đường sắt VN, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Lục, giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (thuộc Cục Đường sắt VN).

Sẽ công khai thông tin nghi án hối lộ lãnh đạo đường sắt Công an gọi nhiều cán bộ đường sắt lên làm việc JTC (Nhật) hối lộ lãnh đạo đường sắt VN hơn 700.000 USD

pGCMWi9i.jpg
Ông Trần Văn Lục - Ảnh: Sĩ Hồ

Ông Lục bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật hình sự.

Trong tối 8-5, cơ quan cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Trần Văn Lục tại nhà riêng (ngõ 321, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Thảo, bí thư chi bộ tổ dân cư số 28 phố Vĩnh Hưng - nơi ông Lục cư trú, cho biết tối 8-5 bà được thông báo đến nhà riêng của ông Lục để chứng kiến việc thực hiện lệnh khám xét của cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước khi chuyển sang Ban quản lý dự án của Cục Đường sắt, ông Lục từng làm giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (RPMU) của Tổng công ty Đường sắt VN từ năm 2000 đến tháng 9-2009. Ngày 30-4, Cục Đường sắt đã có quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đối với ông Lục để ông tập trung giải trình các vấn đề liên quan tới nghi vấn đưa, nhận hối lộ liên quan tới JTC ở dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 trong thời gian làm giám đốc RPMU.

Trước khi bắt ông Trần Văn Lục, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam bốn cán bộ thuộc Đường sắt VN liên quan đến cáo buộc JTC đưa hối lộ gồm: ông Trần Quốc Đông, phó tổng giám đốc Đường sắt VN (nguyên giám đốc RPMU từ tháng 10-2009 đến tháng 6-2011), bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật hình sự; ông Phạm Quang Duy, Phạm Hải Bằng (đều là phó giám đốc RPMU), Nguyễn Nam Thái (trưởng phòng dự án 3 RPMU) bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 Bộ luật hình sự.

M.QUANG - T.PHÙNG - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên