13/04/2014 15:15 GMT+7

Bắt nghi phạm "săn" giết người đồng tính, cướp tài sản

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chiều 13-4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Chí Tùng (18 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Tùng rời quê sang huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) làm thuê nhiều tháng qua.

Khoảng 1g ngày 8-4, Tùng đi dạo trên đường thì gặp Nguyễn Văn Nh. (30 tuổi, ngụ huyện Càng Long). Thấy Tùng đi lang thang trong đêm vắng, Nh. chủ động đề nghị Tùng quan hệ đồng tính sẽ được trả tiền xứng đáng. Tùng đồng ý và cả hai lên xe máy của Nh. chạy ra khu đất trống thuộc ấp Phú Hòa (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long).

Trong lúc Nh. đang “say sưa” thì bất ngờ Tùng dùng tay bóp cổ cho đến khi Nh. nằm bất động rồi cướp xe máy cùng một số tài sản của Nh. lên TP.HCM bán tiêu xài.

Nh. được người dân phát hiện bị ngất xỉu và trình báo công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-4 Công an huyện Càng Long bắt khẩn cấp Tùng để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối với Nh. và cho biết không bị đồng tính nhưng lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai nên thường rảo đi đêm để tìm người đồng tính, sau đó ra tay sát hại cướp tài sản.

Nghi vấn Tùng liên quan đến vụ giết người cướp tài sản gây xôn xao dư luận trước đó (Tuổi Trẻ ngày 6-2: “Truy bắt hung thủ giết thạc sĩ sử học”), công an tiếp tục đấu tranh khai thác. Tùng thừa nhận bằng thủ đoạn tương tự đã dùng dao đâm chết thạc sĩ Lê Thành Tôi (giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long) để cướp xe máy.

Cũng theo cơ quan công an, Tùng từng phạm tội trộm cắp tài sản nhưng chưa đủ tuổi thành niên nên Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) chỉ đưa đi trại giáo dưỡng và được ra trại tháng 8-2013.

Hiện Công an huyện Càng Long đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Tùng.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên