17/01/2014 15:32 GMT+7

Điều tra bổ sung vụ công an "ăn chặn" kỳ nam

V.T.
V.T.

TTO - Theo nguồn tin từ VKSND tỉnh Khánh Hòa, VKSND tỉnh đã chấp nhận đề nghị của VKSND huyện Khánh Sơn, hoàn trả hồ sơ vụ "ăn chặn" kỳ Nam cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Bắt giam nguyên trưởng công an huyện Khánh SơnĐề nghị truy tố nguyên trưởng công an huyện Khánh SơnKhuất tất trong vụ thu giữ kỳ nam

e8AWcF5v.jpgPhóng to
Phu trầm đào xới rừng Gộp Ngà

Vụ án "ăn chặn" kỳ nam của những phu trầm xảy ra tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa xảy ra từ tháng 9-2012 gây xôn xao dư luận vì vụ việc có liên quan tiêu cực của một số cán bộ Đội công tác liên ngành của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (nòng cốt là công an huyện).

Tháng 11-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Thành Trung (thượng tá - nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn kiêm Bí thư Đảng ủy công an huyện) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ba cán bộ công an huyện gồm: Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên (nguyên phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) và Nguyễn Hồng Hà (nguyên đội trưởng đội CSGT) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Luân Văn Nam (người dân ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) cũng bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, theo VKS, việc điều tra có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội nên VKS đã hoàn hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung.

Như tin đã đưa, từ giữa tháng 9-2012, tại khu vực rừng núi Gộp Ngà (thôn Ma O, xã Sơn Trung), xuất hiện hàng nghìn người kéo đến đào bới tìm kiếm trầm kỳ trái phép. Cuối tháng 9-2012, UBND tỉnh lập Đội công tác liên ngành gồm công an, kiểm lâm, quân đội, BQL rừng phòng hộ… để đẩy đuổi phu trầm khỏi địa bàn.

Tuy nhiên, một số công an là thành viên chủ chốt của đoàn liên ngành lại móc nối với bầu phu trầm, thỏa thuận "bảo kê" cho việc đào bới, với cam kết nếu đào được trầm kỳ, sẽ ăn chia 50-50.

Tối 26-9-2012, các phu trầm đào được một số kỳ nam (tổng cộng khoảng 1,45 kg), đều bị các công an nói trên thu giữ, rồi giao cho Nguyễn Thành Trung (lúc đó là Phó giám thị Trại tạm giam) đưa đi tiêu thụ. Bán xong số kỳ nam nói trên, ông Trung trực tiếp mang tiền lên Khánh Sơn, đưa cho ông Nguyễn Ngọc Thừa (trú Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam; đại diện một nhóm phu trầm) 1,6 tỉ đồng, đưa cho Vũ Anh Trung (đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế - môi trường công an huyện; đại diện nhóm công an trong đội liên ngành) 1,4 tỉ đồng, đưa cho nhóm thanh niên địa phương (trong đó có Luân Văn Nam) 800 triệu đồng.

Nghi ngờ bị ăn chặn, một số đại diện các phu trầm gửi đơn tố cáo các công an nói trên đến các cơ quan chức năng và báo chí. Thanh tra Công an tỉnh vào cuộc. Kết quả điều tra bước đầu xác định các công an huyện Khánh Sơn và số quân nhân huyện đội tham gia đội liên ngành được chia tiền đã nộp lại hơn 1 tỉ đồng.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên