12/09/2013 18:42 GMT+7

Hiếp dâm trẻ 10 tuổi hàng xóm, ngồi tù 12 năm

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 12-9 , TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Yên (32 tuổi, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-10-2003, biết cha mẹ em N.T.T.A., 10 tuổi, ngụ cùng xóm đi vắng, sẵn có ý định từ trước Yên sang nhà A. để giở trò đồi bại. Dì của A. phát hiện vụ việc nên đã nói với người thân đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Yên.

Trong quá trình điều tra, Yên bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 14-12-2012 thì bị bắt.

Bà Bùi Thị Đẹp, mẹ ruột của Yên, thường xuyên liên lạc với Yên, biết rõ nơi Yên đang lẩn trốn, mặc dù cơ quan điều tra nhiều lần thuyết phục, yêu cầu bà vận động Yên ra đầu thú, nhưng bà vẫn không trình báo. Với hành vi trên bà bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì tội “che giấu tội phạm”.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên