27/06/2013 15:47 GMT+7

Buồn công việc, tìm giết 2 cháu bé để chết chung

         ĐỨC THANH
         ĐỨC THANH

TTO - Ngày 27-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Xuân An (32 tuổi, ngụ 43J An Bình, phường 6, quận 5) để điều tra hành vi “giết người”.

Cứu sống hai bé trai bị đâm nhiều vết thương trên người

O9sJlxHf.jpgPhóng to
Phan Xuân An - người đâm trọng thương hai cháu bé tại chung cư An Bình, Q.5 - Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, lúc 15g30 ngày 25-6, bé Lê Trung Lợi (6 tuổi, ngụ 43F1) và bé Lê Thanh Phụng (2 tuổi, ngụ 43C cùng ở chung cư An Bình) đang chơi với một bé trai khác trước số 43F lầu 1, chung cư An Bình, bất ngờ Phan Xuân An đi đến, tay cầm dao mũi nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bé Phụng.

Bé Phụng chảy máu nhiều ngã gục xuống đất, An tiếp tục cầm dao quay sang đâm bé Lợi nhiều nhát gây thương tích.

Lúc này anh Lê Hoàng Anh Kiệt (32 tuổi, một người dân nơi đây) đứng trên lan can lầu 3 nhìn xuống trông thấy liền tri hô. An cầm dao chạy lên lầu 2 vứt xuống hành lang rồi định nhảy xuống đất tự tử nhưng được người dân phát hiện giữ lại, đồng thời báo Công an phường 6, quận 5.

Bé Phụng được bệnh viện chẩn đoán bị thương ở ngực, vết thương thấu bụng, thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan, thủng đại tràng ngang và ruột non nhiều chỗ. Bé Lợi bị thương thấu bụng, rách thận, thủng đại tràng góc lách và ruột non.

Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 nhận định qua quan sát An không có biểu hiện của người bệnh tâm thần.

An khai nhận do buồn chán công việc nên có ý định tự tử, nhưng trước khi chết, An nảy sinh ý định cầm dao đi tìm người đâm để có người chết chung. Khi đến lầu 1 chung cư An Bình, An thấy bé Lợi và Phụng đang chơi nên bước đến đâm 2 bé.

         ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên