17/06/2013 22:54 GMT+7

Sinh viên giết người chạy xe ôm để vào hội lạ

P.NGUYÊN - H.LONG
P.NGUYÊN - H.LONG

TTO - Ngày 17-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Phong Điền (Cần Thơ) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Phạm Văn Trọng (sinh năm 1993, trú huyện Châu Thành, An Giang, sinh viên khóa 37 khoa nông nghiệp Trường đại học Cần Thơ) về hành vi giết người.

Bị hại là ông Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, 20g30 ngày 12-6, Trọng thuê ông Tâm chở xe máy từ Cần Thơ đến Hậu Giang. Đến đoạn cầu Kinh Tắc trên QL 61B (xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền), Trọng kêu dừng xe và trả 50.000 đồng, đồng thời rút dao thủ sẵn đâm ba nhát vào vùng gáy nhưng ông Tâm vùng bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai có tham gia chơi game online. Qua đó, Trọng quen với một người tên Hùng rồi thường trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến một hội (không rõ tên).

Người tên Hùng yêu cầu để được vào hội của Hùng, Trọng phải làm điều gì đó đồng thời phải giết 10 người.

P.NGUYÊN - H.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên