25/04/2013 07:49 GMT+7

Tòa thụ lý vụ kiện cắn "của quý"

 V.TR.
 V.TR.

TT - Ngày 24-4, ông Nguyễn Văn Minh - chánh án TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) - cho biết tòa đã thụ lý và phân công thẩm phán nghiên cứu hồ sơ để sớm đưa ra xét xử vụ kiện liên quan vụ cắn “của quý”. Tòa cũng đã thông báo cho nguyên đơn là bà N.T.L. đóng án phí.

Kéo nhau ra tòa vụ cược 100 triệu đồng cắn… “của quý”

Theo đó, bà L. khởi kiện ông T.T.H. (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) ba vấn đề gồm: bồi thường nhân phẩm, danh dự, uy tín; bồi thường thiệt hại do mất thu nhập trong quá trình giải quyết vụ việc và bồi thường chi phí thu thập chứng cứ để kiện ông H.. Bà L. yêu cầu tòa xử buộc ông H. bồi thường tổng cộng 80 triệu đồng, trong đó thiệt hại nhân phẩm 50 triệu đồng; 10 triệu đồng thiệt hại do mất thu nhập vì không thể buôn bán được và chi phí thu thập chứng cứ 20 triệu đồng.

Ông H. cũng có đơn phủ nhận vụ cược bà L. cắn “của quý”, cho rằng ông uống rượu say nên không biết, sau đó thấy đau nên kiểm tra thì thấy máu chảy và... gục xuống. Ông H. yêu cầu khởi tố bà L. về hành vi cố ý gây thương tích và yêu cầu bà L. bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm của ông.

 V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên