14/04/2013 22:33 GMT+7

Bắt khẩn cấp kẻ bắt cóc bé 13 tháng đưa sang Đài Loan

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 14-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sinh (34 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Sinh đã thực hiện bắt cóc một cháu bé 13 tháng tuổi với mục đích đưa sang Đài Loan.

Cụ thể, năm 2007, chị Đoàn Thị Hường (41 tuổi, trú tại quận thanh Xuân, Hà Nội) đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Tại đây, chị Hường quen biết với ông Wang Minh Chao (60 tuổi, trú tại TP Cao Hùng, Đài Loan), sau đó có thai. Đến tháng 11-2011, chị Hường về Việt Nam sinh con và đặt tên là Đoàn Vương Trường Tiến.

Khoảng 1 năm sau, ông Wang Minh Chao quen biết và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Sinh. Cùng thời điểm này, ông Wang Minh Chao biết mình có con nên đã nhờ Sinh tìm cách bắt cóc cháu Tiến để chờ cơ hội đưa về Đài Loan.

Tháng 12-2012, Sinh về Việt Nam, tìm đến nhà chị Hường và lừa bắt cóc cháu Tiến, đưa về Hải Phòng nhờ em gái mình nuôi dưỡng. Ông Wang Minh Chao đã đưa cho Sinh 1.000 USD và trả công chăm sóc cháu Tiến mỗi tháng 7 triệu đồng.

Đến tháng 1-2013, khi Sinh từ Đài Loan về Việt Nam, ông Wang đưa tiếp 1.000 USD để nhờ hai chị em Sinh chăm sóc cháu Tiến, chờ khi có cơ hội sẽ đưa sang Đài Loan. Chị Hường sau nhiều lần đòi lại con không được nên tháng 3-2013 đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an Hà Nội tiến hành điều tra, đã giải cứu cho cháu Tiến và trao trả gia đình an toàn.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên