13/03/2013 08:35 GMT+7

Ba nghi phạm tấn công tàn bạo công an đã đầu thú

DƯƠNG ĐỨC NHUẬN - TRẦN THẢO NHI
DƯƠNG ĐỨC NHUẬN - TRẦN THẢO NHI

TTO - Sáng 13-3, thiếu tá Nguyễn Ngọc Phú - phó trưởng Công an huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) - cho biết ba nghi phạm đánh trọng thương ba cán bộ Công an huyện Kon Rẫy đã ra đầu thú.

HGmvucMC.jpgPhóng to
Côn đồ dùng cào sắt bổ vào đầu cảnh sát - Ảnh: CTV

Như tin đã đưa, đêm 10-3, 3 công an huyện Kon Rẫy đang hát karaoke tại quán Trung Lộ Quán (thôn 4, xã Tân Lập) tại xã Tân Lập thì bị các nghi phạm dùng cào sắt, dao, gậy… bất ngờ tấn công làm 3 cán bộ Công an huyện Kon Rẫy trọng thương.

Trong đó, anh Vũ Xuân Tiền (23 tuổi) bị bổ cây cào bằng sắt vào đầu, hai anh Lưu Ngọc Văn (24 tuổi) và Hoàng Vũ Dũng (23 tuổi) bị chém vào tay.

Sau hai ngày vận động gia đình kêu gọi các nghi phạm ra đầu thú, 16g ngày 12-3 Hoàng Văn Phát (19 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi), cùng ngụ tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và Hồ Ngọc Nam (18 tuổi, quê Bình Định) đã ra đầu thú tại Công an huyện Kon Rẫy.

Cũng trong chiều 12-3, đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, anh Vũ Xuân Tiền cho biết khi ba công an cùng hai người bạn quen biết (một nam, một nữ) có ghé vào hát karaoke tại quán Trung Lộ Quán nằm trên quốc lộ 24 thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Bất ngờ có ba thanh niên xông vào phòng dùng cây cào sắt, dao, gậy tấn công gây thương tích các chiến sĩ rồi tẩu thoát. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên các anh không kịp nhận diện đối tượng.

Bác sĩ Võ Văn Thanh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết cây cào gây án bằng sắt có 7 răng, chiều dài của răng cào khoảng 20cm, hai răng cào bổ mạnh vào phía sau đầu, xuyên vùng chẩm xuống gáy và chạm vào cột sống cổ anh Vũ Xuân Tiền, tuy nhiên chưa bị đâm vào hộp sọ nên nạn nhân may mắn thoát chết.

Qua giám định tạm thời, anh Vũ Xuân Tiền bị thương tích với tỉ lệ thương tật 26%. Anh Lưu Ngọc Văn bị chém đứt gân dưới, gãy xương ngón tay 4 (cánh tay trái) tỉ lệ thương tật 12% và anh Hoàng Vũ Dũng bị đứt gân gấp, gãy xương ngón 4 (cánh tay trái) tỉ lệ thương tật 11%.

Chiều 12-3, sức khỏe của các chiến sĩ đã dần bình phục, anh Vũ Xuân Tiền đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

DƯƠNG ĐỨC NHUẬN - TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên