28/02/2013 16:43 GMT+7

Y án tử hình người Trung Quốc vận chuyển hơn 10kg ma túy

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 28-2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, xử tử hình bị cáo Zhang Zhi Hua (Trương Chí Hoa, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Án tử với một người Trung Quốc vận chuyển 10kg ma túy

Theo tòa, đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử nghiêm. Tại phiên tòa đã có đủ chứng cứ buộc tội bị cáo Trương Chí Hoa vận chuyển gói ma túy nặng hơn 10,9kg.

Theo cáo trạng, khoảng 19g30 đêm 1-2-2012, tại Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài (ấp Chánh, xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh), cơ quan công an tiến hành kiểm tra taxi từ Mộc Bài về TP.HCM do bị cáo Hoa thuê, phát hiện trên xe có hai gói nilông chứa 120.000 viên nén màu hồng. Kết quả giám định số hàng trên là methamphetamine (ma túy tổng hợp), với tổng trọng lượng 10.911,972g, trị giá hơn 1 triệu USD.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hoa khai nhận tháng 11-2011, một người đàn ông Trung Quốc tên Vy (sinh sống tại Campuchia) thuê Hoa vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đưa sang Trung Quốc với giá 10.000 USD nhưng Hoa không đồng ý vì cho rằng tiền công thấp.

Sau đó, một người đàn ông tên Trần Văn Chánh (bạn Vy, ở Quảng Châu, Trung Quốc) thuê Hoa vận chuyển số ma túy trên với giá 40.000 USD nên Hoa đồng ý.

Theo kế hoạch của đường dây này, ngày 30-1-2012, Hoa gọi điện cho một phụ nữ để thông báo việc nhận hàng. Đến 21g cùng ngày, một người Campuchia đến khách sạn nơi Hoa ở để giao số ma túy gồm 120.000 viên nén trên. Sau khi đóng số ma túy vào hai túi xách, Hoa thuê hai xe ôm, một xe chở Hoa, một xe chở hai túi xách đi đường tiểu ngạch sang Việt Nam.

Đến Mộc Bài, theo kế hoạch đã được chuẩn bị trước, Hoa gọi điện thoại cho tài xế taxi đến đón để đưa về ga Hòa Hưng, TP.HCM. Nếu trót lọt, Hoa sẽ đi tàu hỏa ra Hà Nội rồi tiếp tục vận chuyển lô hàng trên đến Móng Cái để đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi taxi mới đến xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên