10/08/2012 07:28 GMT+7

Luật sư Lĩnh sợ tiếp tục bị trả thù

HOÀNG ĐIỆP - THÂN HOÀNG
HOÀNG ĐIỆP - THÂN HOÀNG

TT - Đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng, các ngón tay cử động rất khó khăn, chiều 9-8-2012 trong buổi làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tại Bệnh viện Mắt trung ương (Hà Nội), luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng mình bị trả thù bởi ông đã phanh phui một vụ việc trước pháp luật.

Luật sư bị tạt axit

lMzOUEwz.jpgPhóng to

Luật sư Lĩnh được con trai chăm sóc vết thương tại bệnh viện - Ảnh: Thân Hoàng

“Hãy làm việc cùng tôi”

Luật sư Lĩnh có nguy cơ hỏng hai mắt

Luật sư Trần Hồng Lĩnh hiện đang điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Mắt trung ương. Trước đó, ngày 7-8, ông Lĩnh được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia với thương tổn do axit rất nặng ở toàn bộ vùng mặt, nhất là hai mắt, ngực phải và hai cánh tay. Các bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia kết luận ông Lĩnh bị bỏng axit rất sâu, ở cấp độ 4. Do tổn thương đôi mắt rất nghiêm trọng nên ông được chuyển sang Bệnh viện Mắt trung ương để kịp thời điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, trưởng khoa chấn thương, cho biết tình hình của luật sư Lĩnh rất khó tiên lượng vì thông thường axit luôn có xu hướng ngày càng phá hủy sâu hơn vào da thịt bệnh nhân. Riêng mắt phải bị tổn thương rất nặng, có nguy cơ không giữ được, mắt trái đỡ hơn nhưng cũng khó có thể lấy lại thị lực 100% như ban đầu.

QUỲNH LIÊN

Ông Lĩnh nói bởi mình không thể viết, không thể nhìn nên yêu cầu cơ quan điều tra cùng PV báo Tuổi Trẻ hãy dùng máy ghi âm để ghi lại lời sinh cung của mình. “Các anh chị nhà báo hãy làm việc cùng với tôi” - ông Lĩnh nói trước khi buổi làm việc với hai điều tra viên của Công an TP Hải Phòng được bắt đầu.

Từng là điều tra viên cao cấp, bố ông cũng phục vụ trong ngành công an nên ông Lĩnh rất tha thiết đề nghị Công an TP Hải Phòng hãy điều tra vụ việc để trả lại công bằng cho ông, để những cá nhân chống tiêu cực không bị tiêu diệt đến cùng: “Nếu vụ việc không được đưa ra ánh sáng thì tôi sẽ còn phải vào bệnh viện nhiều lần nữa, bởi những kẻ tội phạm sẽ tiêu diệt tôi đến cùng”.

Luật sư Trần Hồng Lĩnh khẳng định ông nghi ngờ nguyên trung tá công an Khúc Văn Toản liên quan đến vụ tạt axit ông. Nguyên do là khi tham gia bào chữa cho bị cáo Vũ Đức Anh, bị Cơ quan điều tra Công an Q.Kiến An khởi tố vì tội chiếm đoạt tài sản, luật sư Lĩnh đã phát hiện cơ quan điều tra (cụ thể là điều tra viên Khúc Văn Toản) vi phạm tố tụng khi ra quyết định thu hồi tang vật (ôtô) từ ngày 7-12-2009 nhưng đến 14-12-2009 mới ra quyết định khởi tố vụ án. Không những vậy, điều tra viên Toản đã ngụy tạo tên một cảnh sát khu vực P.Đống Đa, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để củng cố căn cứ buộc tội Đức Anh... Trong phiên sơ thẩm, bị cáo Đức Anh bị TAND Q.Kiến An phạt 8 năm tù nhưng đến phiên phúc thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tuyên hủy án điều tra lại.

Luật sư Lĩnh tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an, Viện KSND tối cao. Trong tháng 7-2012, cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với trung tá Khúc Văn Toản, nguyên điều tra viên Công an Q.Kiến An, tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đề nghị thay đổi cơ quan điều tra

Tại buổi làm việc với Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng, ông Lĩnh cũng kiến nghị không để Cơ quan điều tra Công an Q.Kiến An điều tra vụ án của ông, sợ sẽ không khách quan vì trước đó ông đã có đơn tố cáo ông Toản và Công an Q.Kiến An.

Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi với thượng tá Nguyễn Văn Tý - quyền trưởng Công an Q.Kiến An - về việc ông Lĩnh có kiến nghị thay đổi cơ quan điều tra để vụ án được điều tra khách quan, ông Tý cho biết đã xin ý kiến ban giám đốc Công an TP Hải Phòng. Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an Q.Kiến An tiếp tục thụ lý, điều tra vụ án theo đúng thẩm quyền. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng hỗ trợ Công an Q.Kiến An trong quá trình điều tra.

Trả lời cùng câu hỏi trên, đại tá Đỗ Hữu Ca - giám đốc Công an TP Hải Phòng - cho biết vụ việc này thuộc thẩm quyền điều tra của Công an Q.Kiến An: “Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo công an quận nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. PC45 sẽ hỗ trợ công an quận trong quá trình điều tra, khi nào thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cần thiết phải chuyển cơ quan điều tra thì ban giám đốc Công an TP Hải Phòng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo ông Nguyễn Văn Tý, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Kiến An đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” và đang khoanh vùng, truy tìm hai đối tượng tạt axit luật sư Lĩnh. Cũng theo ông Tý, cơ quan điều tra đã nhận được thông tin luật sư Lĩnh nghi ngờ mình bị ông Toản trả thù. “Hiện cơ quan chức năng cũng chia mũi điều tra theo hướng này nhưng bước đầu chưa có kết quả, thông tin gì” - ông Tý nói.

Đoàn luật sư TP Hải Phòng:

“Ông Lĩnh rất thẳng thắn và đấu tranh hết mình trong nhiều vụ việc”

Đoàn Luật sư TP Hải Phòng đã có đơn kiến nghị gửi Bộ Công an, Viện Kiểm sát, TAND, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về việc điều tra, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích đối với luật sư Trần Hồng Lĩnh. Trong đơn kiến nghị, Liên đoàn Luật sư TP Hải Phòng nhận định: “Với tính chất, thủ đoạn thực hiện tội phạm mang tính tổ chức, vụ việc đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý giới luật sư vì không loại trừ động cơ phạm tội liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư”.

Theo Đoàn Luật sư TP Hải Phòng, ông Lĩnh rất thẳng thắn và đấu tranh hết mình trong nhiều vụ việc. Liên đoàn Luật sư khẳng định hành động của các đối tượng có thể là do muốn trả thù.

HOÀNG ĐIỆP - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên