16/09/2011 17:02 GMT+7

Cảnh cáo Đảng hai lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc

M.THUẬN
M.THUẬN

TTO - Ngày 16-9, Ban Thường trực huyện ủy Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã có buổi họp báo thông báo kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với hai ông Nguyễn Kim Đoạn và Nguyễn Hương Giang, là viện trưởng và viện phó VKSND huyện Cần Giuộc.

Theo đó, căn cứ điều 17 của quy định số 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Ban Thường vụ huyện kết luận ông Nguyễn Kim Đoạn và ông Nguyễn Hương Giang đã vi phạm uống bia rượu để xảy ra dư luận xấu; vi phạm quy tắc ứng xử, chuẩn mực của cán bộ công chức, đảng viên trong quan hệ xã hội và tham gia các hoạt động giải trí không lành mạnh.

Với những sai phạm trên, thường trực huyện ủy yêu cầu hai đối tượng làm biên bản kiểm điểm, chỉ đạo chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên. Kết quả, ngày 14-9, chi bộ Viện Kiểm sát đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm và thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hương Giang.

Còn với ông Nguyễn Kim Đoạn, do là huyện ủy viên nên chi bộ báo cáo kết quả biểu quyết về Ban thường vụ huyện ủy xem xét xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, ngày 15-9, Ban thường vụ họp xét thống nhất đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Kim Đoạn hình thức cảnh cáo. Chiều cùng ngày, ban chấp hành huyện ủy họp đột xuất kiểm điểm và thống nhất kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Đoạn cũng với hình thức cảnh cáo.

Phía VKSND tỉnh Long An cũng ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai ông Nguyễn Kim Đoạn và Nguyễn Hương Giang, thời hạn 15 ngày kể từ ngày 13-9 để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của ngành. Đồng thời điều động ông Võ Hoàng Nguyên, phó viện trưởng VKSND huyện Bến Lức, giữ chức quyền viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc kể từ ngày 13-9.

M.THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên