15/08/2011 18:58 GMT+7

Vụ Công an Nha Trang bị tố cáo đánh dân: Trả lại tài sản tạm giữ

V.T.
V.T.

TTO - Liên quan vụ trung úy Lang Thành Dũng - CSĐT Công an TP Nha Trang - bị tố cáo bắt oan, đánh đập anh Nguyễn Trường Vũ (chạy xe ôm), anh Vũ cho biết đã đến Công an Nha Trang ký biên bản nhận lại xe gắn máy, 5,802 triệu đồng, điện thoại di động, giấy CMND và biên lai cầm đồ - bị tạm giữ đêm 26-7.

Một công an Nha Trang bị tố đánh dân: Viện Kiểm sát tối cao vào cuộc

PH4My3rK.jpgPhóng to
Dấu vết bị đánh, chích roi điện ở hốc mắt, trên bả vai anh Vũ - Ảnh: Võ Văn Tạo

Trước đó, anh Vũ bị bắt lúc 22g ngày 26-7 khi đang chờ khách ở 66 Trần Phú (Nha Trang) và bị đưa về trụ sở Công an Nha Trang tra khảo, đánh đập, ép nhận tên là Hùng, bị tạm giữ tài sản. Anh Vũ được thả lúc hơn 1g sáng 27-7 nhưng không được giao biên bản tạm giữ tài sản như quy định.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Công an Nha Trang cho biết sáng 22-7, hai nam du khách Hà Nội trình báo bị hai xe ôm (một người tên Hùng), móc nối với ổ matxa lậu, móc túi 7 triệu đồng vào đêm 21-7. Đây là địa bàn Dũng đảm nhiệm. Năng nổ nhưng thiếu kinh nghiệm, khả năng Dũng xác định nhầm thủ phạm.

Khám xét thấy có Vũ hơn 5,8 triệu đồng, Dũng nghĩ Vũ là thủ phạm. Thấy Vũ không nhận tên là Hùng cũng như nhất mực không biết vụ ăn cắp, Dũng nghĩ Vũ ngoan cố. Lẽ ra thấy giấy CMND của Vũ, biên lai cầm đồ và Vũ khai mẹ đưa 5,6 triệu đồng, nhờ chuộc lại sợi dây chuyền (đã cầm cố) và trả lãi vay ngân hàng, Dũng phải xác minh ngay.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên