02/08/2011 15:50 GMT+7

Viện Kiểm sát vào cuộc vụ CA Nha Trang bị tố cáo đánh dân

V.T.
V.T.

TTO - Liên quan vụ Công an Nha Trang bị tố cáo đánh dân (xảy ra tối 26-7), nạn nhân Nguyễn Trường Vũ (tức Tý, 29 tuổi, chạy xe ôm) cho biết vừa nhận được giấy mời của VKSND tỉnh Khánh Hòa, để làm việc về nội dung lá đơn của anh tố cáo bị CSĐT bắt đem về trụ sở Công an TP Nha Trang đánh đập, phải nhập viện do bị nghi lấy cắp tiền của du khách.

Một công an Nha Trang bị tố cáo đánh dân

Trước đó ngày 28-8, anh Vũ (đang nằm viện) nhờ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Mai đến trụ sở VKSND và Công an Nha Trang, VKSND và Công an Khánh Hòa đưa đơn tố cáo nhưng mới chỉ có VKSND tỉnh hồi âm.

uYkqDhQn.jpgPhóng to
Anh Vũ nhập viện
745zxUe7.jpgPhóng to
Giấy mời của VKSNS tỉnh Khánh Hòa
YY2XDSuF.jpgPhóng to
Mẹ trung úy Dũng (phải) trong cuộc gặp xin lỗi mẹ nạn nhân Vũ

Cũng sáng 2-8, bà Lê Thanh Mai - mẹ trung úy công an Lang Thành Dũng (bị tố cáo đánh đập anh Vũ) - đã gặp mẹ anh Vũ tại nhà anh Vũ để xin lỗi, mong tha thứ cho Dũng và xin chia sẻ chi phí chạy chữa và bồi dưỡng sức khỏe cho anh Vũ

Bà Mai - mẹ anh Vũ - nói việc chạy chữa chưa xong, chưa biết hết bao nhiêu và bày tỏ bất bình việc lãnh đạo Công an Nha Trang - có trách nhiệm quản lý, giáo dục trung úy Dũng - chưa chính thức nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên