11/06/2011 06:52 GMT+7

Bắt một nhân viên UDIC

M.Q.
M.Q.

TT - Mở rộng điều tra vụ án tại sàn bất động sản UDIC, tối 9-6 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (53 tuổi, nhân viên phòng đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khám xét tại nhà bà Dung, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án xảy ra tại sàn bất động sản UDIC.

Read this on Tuoitrenews.vn

Bà Dung được UDIC giao nhiệm vụ theo dõi giám sát dự án khu nhà ở thấp tầng liền kề khu K Yên Hòa - Cầu Giấy. Bà Dung đã câu kết với lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC để bán nhà tại dự án này cao hơn so với giá quy định trong hợp đồng của UDIC, ăn chênh lệch với số tiền lên đến hàng tỉ đồng mỗi căn nhà.

Theo cơ quan điều tra, sàn bất động sản UDIC được giao bán 12 nhà ở thấp tầng liền kề khu K và đã thực hiện bán bảy căn. Mỗi căn nhà này các nhân viên và lãnh đạo của sàn bất động sản UDIC ăn chênh lệch hơn 4 tỉ đồng, tổng số tiền chênh lệch gần 30 tỉ. Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các ông Trương Chiến Bình - tổng giám đốc, Nguyễn Trần Linh - phó tổng giáo đốc kiêm giám đốc kinh doanh; Đặng Quang Huy, Nguyễn Nhật Thành - nhân viên sàn bất động sản UDIC - để điều tra làm rõ.

M.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên