Xét xử vụ đòi bồi thường 5 kg vàng biến mất
Theo tòa, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ đã xác định được giữa ông Nhâm Tấn Hưng (doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hưng) và Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn (cửa hàng số 1, đường Lê Quang Sung, quận 6) có giao dịch về việc mua bán 133,3 lượng vàng. Ngày 14-2-2005, ông Hưng đem 1,9 tỉ đồng từ Sóc Trăng đến cửa hàng số 1 để mua vàng. \
Nhưng do giá vàng cao, ông Hưng quyết định không mua mà gửi lại tiền cho cửa hàng. Ngày 16-2-2005, qua điện thoại ông Hưng quyết định đặt mua 5kg vàng. Cửa hàng số 1 đã làm phiếu xuất kho số vàng, đưa cho nhân viên Phạm Thanh Ngàn (cùng với số tiền thừa 841 triệu đồng) để gửi cho ông Hưng.
Theo hội đồng xét xử, việc ông Ngàn cho rằng mình đã làm đủ nhiệm vụ gửi hàng qua xe khách cho doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hưng là không có căn cứ. Bà Lưu Ngọc Kinh (làm dịch vụ gửi hàng qua xe khách của nhà xe Ký Hương) và tài xế xe khách Nguyễn Văn Hoàng chỉ xác nhận có nhận gói hàng đã niêm phong kín, không biết bên trong là hàng gì (khi xe khách qua phà Cần Thơ thì phát hiện thùng hàng đã bị mất).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận