18/06/2010 20:43 GMT+7

Phạt 6,5 triệu đồng vì bán thịt động vật hoang dã

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TTO - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thu - chủ quán ăn Thu Khôi tại bãi Tiên Sa thuộc khu du lịch Suối Vàng, Đà Lạt - vì kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã.

Travel Living giới thiệu một điểm bán thịt rừng chui ở Đà Lạt!

TkzBN8EQ.jpgPhóng to
Hai con dúi phát hiện tại quán Thu Khôi đã được giải thoát về rừng

Cơ quan chức năng còn tịch thu và tiêu hủy 4,8 kg thịt heo rừng, và thả về rừng 2 con dúi còn sống được phát hiện trước đó ở quán ăn Thu Khôi – điểm kinh doanh, buôn bán trái phép thịt động vật hoang dã xuất hiện trong đoạn phim quảng bá du lịch ẩm thực thịt thú rừng mà kênh truyền hình Travel Channel đã phát sóng cách đây hơn 2 tháng.

Cũng liên quan đến đoạn phim quảng bá ẩm thực thịt thú rừng mà kênh Travel Channel phát sóng, Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa chính thức có văn bản đề xuất UBND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan thẩm quyền đề nghị kênh truyền hình Travel Channel xem xét gỡ bỏ đoạn phim liên quan đến việc sử dụng sản phẩm động vật hoang dã được quay tại khu du lịch Suối Vàng - Đà Lạt nhằm tránh gây hiểu lầm, tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.

WWx7cGTd.jpgPhóng to
Bà chủ quán ăn Thu Khôi bên chiếc đùi heo rừng 4,8kg

Sở này còn gửi văn bản đến UBND huyện Lạc Dương đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giải tỏa các lều quán tự lập trái phép ở khu vực thuộc khu du lịch Suối Vàng -Đà Lạt để kinh doanh ăn uống, trả lại môi trường xanh, sạch, đẹp của hồ Suối Vàng nói chung và bãi Tiên Sa nói riêng.

Đồng thời đề nghị Ban quản lý Khu du Đan Kia - Đà Lạt tăng cường quản lý để chấm dứt việc lấn chiếm rừng và đất nông nghiệp, các hoạt động kinh doanh tự phát tại khu vực do đơn vị quản lý.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên