09/06/2010 17:40 GMT+7

Travel Living giới thiệu một điểm bán thịt rừng chui ở Đà Lạt!

VÕ TRANG - NHẤT HÙNG
VÕ TRANG - NHẤT HÙNG

TTO - Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế tại Việt Nam yêu cầu một kênh truyền hình Mỹ cắt bỏ chương trình phát khắp thế giới có đoạn giới thiệu thịt cheo cheo bán tại một điểm kinh doanh không phép ở Đà Lạt.

Ngày 8-6, Đội kiểm lâm cơ động số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã kiểm tra và phát hiện tại điểm kinh doanh Thu - Khôi ở khu du lịch dã ngoại Suối Vàng (Đà Lạt) do bà Nguyễn Thị Thu làm chủ có bán nhiều loại thịt thú rừng bất hợp pháp.

cVNZE7HN.jpgPhóng to
Hai con nu đang chờ lên bàn nhậu đã được giải thoát - Ảnh: Võ Trang
WthK99gC.jpgPhóng to
Nhân viên kiểm lâm Lâm Đồng kiểm tra các loại thịt rừng tại điểm kinh doanh của bà Thu - Ảnh: Võ Trang

Các cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 2 con dúi nặng 1,2kg còn sống, 4,8kg thịt heo rừng cùng 10kg thịt các loại thú khác đã sơ chế. Kiểm tra tại nhà bà Thu ở phường 5, Đà Lạt, cơ quan chức năng phát hiện 50kg thịt đông lạnh chưa rõ nguồn gốc nhưng bà Thu nói đó là thịt ngựa dùng làm giả thịt nai rừng.

Trước đó, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (WCS) tại Việt Nam đã phản ảnh: “Cách đây 2 tháng kênh truyền hình Travel Living - một kênh quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chuyên làm các chương trình về du lịch, văn hóa, ẩm thực - đã phát sóng 1 chương trình về văn hóa, du lịch và ẩm thực ở Đà Lạt và đoạn phim này được phổ biến trên khắp thế giới qua kênh YouTube (link http://www.youtube.com/watch?v=LeOei7OphcE)".

Đáng chú ý, trong chương trình này có đoạn giới thiệu thịt heo tại điểm kinh doanh nói trên và cho là đặc sản truyền thống từ rừng đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng WCS tiến hành các thủ tục yêu cầu Travel Living thay đổi và cắt bỏ đoạn phim nói trên vì luật pháp Việt Nam cấm kinh doanh các loại động vật hoang dã, và đặc biệt là điểm kinh doanh của bà Thu chưa được cơ quan chức năng địa phương cấp phép.

Lâm Đồng: một công ty nuôi nhốt trái phép 4 con vượn đen má trắng

Ngày 9-6, tin từ Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết Hạt kiểm lâm Di Linh (Lâm Đồng) vừa phát hiện Công ty TNHH Trà King Lộ (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, trụ sở tại thôn 3, Hòa Ninh, Di Linh) do ông Huang Pin Chuan làm tổng giám đốc đang nuôi nhốt trái phép 4 con động vật hoang dã thuộc nhóp IB.

YsSJaHBZ.jpgPhóng to

Vượn đen má trắng đang nuôi nhốt trái phép tại Công ty Trà King Lộ (ảnh do Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cung cấp)

Theo biên bản kiểm tra nuôi nhốt động vật hoang dã của Hạt kiểm lâm Di Linh, 4 con vượn trên được xác định là vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys), do ông Huang Pin Chuan nuôi nhốt trong hai chiếc lồng sắt để tại văn phòng công ty, theo giải thích của công ty thì những con vật này được nuôi từ nhỏ… Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Huang Pin Chuan không có giấy tờ chứng minh cho việc nuôi nhốt 4 con vượn đen má trắng này.

Hiện ngành chức năng tỉnh Lâm đồng đã lập biên bản tạm giữ 4 con vượn đen má trắng nói trên và yêu cầu chủ doanh nghiệp King Lộ phải canh giữ tại chỗ để chờ xử lý.

VÕ TRANG - NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên