Theo kháng nghị bổ sung, VKS phúc thẩm đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt từ 12 năm tù đến tù chung thân, tử hình).
Trước đó, ngày 29-3-2010, VKSND TP.HCM cũng đã có văn bản kháng nghị đề nghị Tòa phúc thẩm xử lại vụ án theo hướng tăng nặng hình phạt của bị cáo Tuấn.
Xung quanh bài “Độc ác”: Quá nhẹ!Độc ácTài xế cán người 3 lần lãnh 8 năm tùTài xế có bị áp lực bồi thường?
Theo VKS phúc thẩm, hành vi của Đặng Hữu Anh Tuấn biết rõ nạn nhân đang nằm dưới bánh xe của mình nhưng vẫn vượt lên rồi lùi lại làm bánh xe cán lên người nạn nhân hai lần nữa là thể hiện thái độ côn đồ, coi thường mạng sống của người khác.
Chính vì vậy, theo VKS phúc thẩm, cần phải áp dụng khung hình phạt tại khoản 1 điều 93 để xử phạt bị cáo Tuấn mới đúng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra chứ không chỉ ở khoản 2 điều 93 (khung hình phạt cao nhất 15 năm tù).
Tại phiên tòa sơ thẩm, VKSND TP.HCM đề nghị xử phạt bị cáo Tuấn từ 11-12 năm tù nhưng TAND TP.HCM tuyên phạt mức 8 năm tù về tội giết người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận