Bụi châu Á gây ô nhiễm Mỹ, Canada

03/08/2012 18:11 (GMT + 7)
TTO - Theo một nghiên cứu do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ủng hộ, bụi và các hạt ô nhiễm từ châu Á đã vượt đại dương, làm bẩn không khí ở Mỹ, Canada, đồng thời có thể làm tồi tệ thêm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Các tòa nhà ở Seoul bị bão bụi bao phủ hồi năm 2006 - Ảnh: AFP

Trên tạp chí Khoa Học, các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 1/2 hạt aerosol, những hạt nhỏ xíu bay lơ lửng trong không khí có thể ảnh hưởng đến khí hậu, ở Bắc Mỹ đến từ các nguồn nước ngoài.

Các hạt aerosol có thể gây hại môi trường bằng cách hấp thu bức xạ từ Mặt trời, làm thay đổi quá trình hình thành những đám mây và mưa, làm tăng quá trình tan băng trên núi… Chúng cũng có thể làm lạnh bề mặt phía dưới bằng cách phản chiếu ánh sáng mặt trời trở lại không gian.

Theo NASA, mỗi năm có khoảng 64 triệu tấn bụi, hạt ô nhiễm và các hạt khác có khả năng gây ảnh hưởng đến khí hậu và sức khỏe con người đã vượt đại dương đến Bắc Mỹ. Phần lớn lượng bụi này có nguồn gốc từ tự nhiên, không phải do quá trình đốt than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Trong khi đó tại khu vực này, mỗi năm cũng có 69 triệu tấn aerosol sinh ra từ các quá trình tự nhiên, vận tải và các nguồn công nghiệp.

Hongbin Yu - nhà khoa học khí quyển của NASA, trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu đánh giá sự “di cư” của các hạt nhỏ quanh Trái đất cũng như ảnh hưởng của nó tới chất lượng không khí và biến đổi khí hậu.

"Để giảm thiểu tác động của aerosol lên khí hậu khu vực, hành động của một quốc gia là không đủ. Thế giới phải hợp tác cùng nhau và hành động đồng bộ để đối phó với những thách thức lên sức khỏe toàn cầu”, nhóm nghiên cứu viết.

TƯỜNG VY

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Một con cá nhà táng khổng lồ dạt vào bờ biển New Zealand thu hút hàng trăm người đến xem.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ