21/04/2014 01:00 GMT+7

Dân lấp cống KCN Bắc Chu Lai vì ô nhiễm

TẤN VŨ - LÊ DÂN
TẤN VŨ - LÊ DÂN

TT - Sáng 20-4, hàng trăm người dân của xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cầm xẻng, cuốc, góp tiền thuê xe tải chở hàng chục tấn đất đỏ tập kết tại miệng cống xả nước thải của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

* Bãi rác ô nhiễm, gần 100 người chặn xe rác

Chịu hết nổi hôi thối, dân lấp cống Khu công nghiệp Chu LaiDân lấp cống Sonadezi Long Thành để phản đối ô nhiễmBãi rác gây ô nhiễm, dân chặn xe rác

5490E1NH.jpgPhóng to
Người dân lấp cống thoát nước thải của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai - Ảnh: T.Vũ

Ông Lê Chí - chủ tịch UBND xã Tam Hiệp - cho biết: “Người dân xã Tam Hiệp bức xúc phản ảnh nhiều lần về mương Cầu bị ô nhiễm do nguồn nước từ hệ thống của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai xả ra. Xã cũng nhiều lần kiến nghị với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai nhưng phía công ty không có phản hồi”.

Ông Nguyễn Văn Chúng, giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, cho biết: “Công ty sẽ thông báo cho tất cả nhà máy, công ty biết để sản xuất vài ngày nữa rồi tạm dừng hoạt động và đang nhờ cấp trên can thiệp”.

* Cùng ngày, gần 100 người dân ở khu vực bãi rác Ô Môn (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã chặn không cho xe chở rác vào đổ tại bãi. Từ khi bãi rác của thành phố dời về đây (ngày 31-12-2013), đây là lần thứ ba người dân ngăn cản xe rác vào đổ do gây ô nhiễm.

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Hồng Ánh, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo đơn vị quản lý bãi rác sớm khắc phục, xử lý khử mùi hôi. “Đầu tháng 5 sẽ thi công xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy xử lý chất thải rắn, dự kiến sau 18 tháng hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ giảm gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài” - bà Ánh cho hay.

TẤN VŨ - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên