22/07/2014 06:35 GMT+7

Khai mạc Olympic hóa học quốc tế năm 2014 tại Việt Nam

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TT - Lễ khai mạc Olympic hóa học quốc tế lần thứ 46, với sự tham dự của 1.500 khách mời, trên 550 thầy cô giáo và thí sinh tới từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ diễn ra sáng 21-7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Gần 300 thí sinh đến Việt Nam thi Olympic hóa học quốc tếViệt Nam đăng cai Olympic Hóa học Quốc tế lần 46

k5zRiQBh.jpgPhóng to
Đoàn Olympic hóa học của nước chủ nhà VN tại lễ khai mạc - Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo ông Phạm Vũ Luận - bộ trưởng Bộ GD-ĐT, việc đăng cai tổ chức một “sân chơi trí tuệ” tại VN là cơ hội để khích lệ, thúc đẩy phong trào học tập nói chung và học hóa học nói riêng của thanh thiếu niên VN.

Olympic hóa học quốc tế là kỳ thi dành cho học sinh dưới 20 tuổi của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). VN đã liên tục tham gia kỳ thi này từ năm 1996 đến nay và giành được nhiều giải thưởng. Đoàn thí sinh của VN tham dự kỳ thi năm nay có tám thành viên, gồm bốn cán bộ và bốn học sinh, do ông Nguyễn Quốc Chính - giảng viên ĐHQG TP.HCM - làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, ngày 23-7 các thí sinh sẽ thi thực hành tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và thi lý thuyết vào ngày 25-7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Mỗi phần thi sẽ diễn ra trong năm giờ.

Năm 2013, đoàn học sinh VN dự thi Olympic hóa học quốc tế tổ chức tại Nga đã giành một huy chương vàng, ba huy chương bạc.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên