29/06/2013 01:21 GMT+7

Táo bạo khơi thông nguồn vốn

CẦM VĂN KÌNH ghi GS NGUYỄN QUANG THÁI (phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN)
CẦM VĂN KÌNH ghi GS NGUYỄN QUANG THÁI (phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN)

TT - Ngân hàng Nhà nước đã hạ thêm lãi suất cả ở đầu huy động và đầu cho vay. Đó là một quyết định đúng, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, để thúc đẩy kinh tế hồi phục, cần quan tâm nhiều hơn đến các nguồn lực của thị trường như vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là quan tâm đến nông nghiệp, tận dụng những nguồn lực vẫn “nằm im” tại các doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy sự phát triển chung...

Muốn tăng trưởng và hồi phục, VN cần tận dụng nhiều nguồn lực và dư địa chính sách. Như nhiều ý kiến cho rằng cần tăng đầu tư từ ngân sách để làm vốn mồi, nhưng ngân sách lại có hạn. Nhưng có một thực tế khác là VN còn khoảng 30 tỉ USD vốn ODA cam kết của các nhà tài trợ của nước ngoài chưa tiêu được vì chưa có vốn đối ứng. Vì vậy, Chính phủ bên cạnh vốn trái phiếu giao thông, y tế, giáo dục đang chờ Quốc hội cho quyết sách vào kỳ họp cuối năm, cần có hỗ trợ quy mô lớn đảm bảo vốn đối ứng 20% cho các dự án ODA nhằm khai thông 30 tỉ USD chưa được thực hiện trên, tạo ra một sự khởi sắc mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng...

Cùng với những chính sách như giảm lãi suất, không thể quên các nhiệm vụ dài hạn, cơ bản như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế. Một số đề án tái cơ cấu như với doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công cần quyết sách táo bạo. Chẳng hạn, để khôi phục nền kinh tế, xử lý nợ xấu, tái cấu trúc nền kinh tế... đều cần nhiều tiền. Vậy mà ngân sách đang thâm hụt. Vậy lấy tiền ở đâu? Tôi ủng hộ ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế như Trần Du Lịch, Lê Đăng Doanh, Phan Đăng Tuất... đề xuất cần phân loại doanh nghiệp, thoái vốn nhanh ra khỏi các doanh nghiệp nhà nước không cần chi phối như các doanh nghiệp sữa, bia, thuốc lá... Các doanh nghiệp này đang làm ăn tốt nên việc thoái vốn sẽ rất thuận lợi và thu được giá cao hơn nhiều lần sổ sách. Công khai, minh bạch, Nhà nước nắm trong tay một khoản tiền lớn để trực tiếp dùng vào việc tái cơ cấu các lĩnh vực quan trọng cần phát triển.

Ngoài ra, để tạo ổn định và phát triển chung, trong điều kiện biến đổi khí hậu, không thể quên nông nghiệp đang gặp khó cả sản xuất và tiêu thụ. Đây đang là một cơ hội để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nên có cơ chế khuyến khích giống chất lượng tốt hơn, chuyển đổi trồng lúa sang trồng các cây khác có thị trường tiêu thụ phục vụ chăn nuôi đang có giá cao...

CẦM VĂN KÌNH ghi GS NGUYỄN QUANG THÁI (phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên