18/02/2011 08:00 GMT+7

Thảm hại lễ hội

THUẬN THẮNG - TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY thực hiện
THUẬN THẮNG - TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY thực hiện

TT - Lễ hội là dịp để tôn vinh các nét đẹp văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, trong những ngày đầu xuân Tân Mão, không ít hiện tượng giẫm đạp, chen lấn, phô trương, lãng phí cùng nhiều tệ nạn cờ bạc, ăn xin, “chặt chém” giá cả, mua thần bán thánh... đã tạo nên hình ảnh không đẹp trong mắt những người du xuân và bạn bè quốc tế.

hZDKwE5s.jpgPhóng to
Hàng ngàn người chen lấn xô đẩy hòng vượt rào xông vào xin ấn đền Trần (TP Nam Định) tối 16-2 - Ảnh: Thuận Thắng

Lễ hội: văn hóa hay cuồng tín?Kinh hoàng chen lấn xin ấn cầu danh

K9Otnvr1.jpgPhóng to
Dòng người xô đẩy trèo qua hàng rào để vào trong xin ấn tại đền Trần (TP Nam Định) tối 16-2
t5C6aOnm.jpgPhóng to
Người đàn bà này bưng cả một mâm tiền âm phủ lên để phục vụ khách cúng lễ ở đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh
HuB5kqm7.jpgPhóng to
Hàng ngàn người chen lấn, la ó xin mua ấn
4FI9CD42.jpgPhóng to
Nhiều nạn nhân ngất xỉu trong lúc vượt rào vào xin ấn đền Trần
mD2ihOTP.jpgPhóng to

Tiền âm phủ có mệnh giá 1.000 euro xuất hiện nhiều trong lễ hội năm nay

cUWtr1cf.jpgPhóng to
Cờ bạc bầu cua có mặt ở hầu hết các lễ hội
eptFdJGs.jpgPhóng to
Ông Hổ ở đền Phủ Giầy, huyện Vụ Bản, Nam Định phải đội tiền của người đi lễ ném vào
THUẬN THẮNG - TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên