09/07/2014 11:53 GMT+7

Cứu được 12 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Bình Thuận

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Đến sáng 9-7, lực lượng cứu hộ đã cứu được 12 ngư dân trên tàu cá bị chìm Bình Thuận do sóng đánh vào chiều 8-7.

Tàu cá với 19 ngư dân chìm gần mũi Kê Gà

0GPkThvG.jpgPhóng to
Người dân đến trạm kiểm soát biên phòng Phan Thiết ngóng tin người thân - ẢNH: NGUYỄN NAM

Sáng nay 9-7, hàng trăm người dân đã đến trạm kiểm soát biên phòng Phan Thiết (Đồn biên phòng Thanh Hải, TP Phan Thiết, Bình Thuận) chờ đợi thông tin các ngư dân trên con tàu cá bị chìm vào chiều 8-7.

Tàu cá BTh 96984, công suất 360CV của bà Trần Thị Phượng (ngụ khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết làm chủ) bị sóng lớn đánh chìm tại tọa độ 10028’30’’ vĩ độ Bắc, 108006’30’’ kinh độ Đông. Con tàu trên bị chìm vào khoảng 16g30 ngày 8-7 khi đang ra khơi đánh bắt, cách mũi Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam) 15 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Ông Phạm Hùng Tân, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện nay các lực lượng cứu hộ và các tàu của ngư dân đang tích cực tìm kiếm những ngư dân bị nạn.

Thông tin ban đầu cho biết khi xuất phát từ TP Phan Thiết con tàu trên có 16 ngư dân, sau đó khoảng 2-3 ngư dân nữa đã được tăng cường thêm ra tàu để cùng tham gia đánh bắt. Tính đến 10g30 ngày 9-7, lực lượng cứu hộ đã cứu được 12 người và đang khẩn trương tìm kiếm những người còn lại. Số ngư dân nhanh chóng được tiến hành sơ cứu trên một tàu hải quân và trên các tàu cá.

Trong những người được cứu sống có ông Bùi Văn Toàn (42 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) là thuyền trưởng của tàu cá bị nạn.

Các tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn đã xác định được vị trí tàu cá BTh 96984 bị chìm vào sáng 9-7 là 100 29’ vĩ độ Bắc, 1080 15’ kinh độ Đông.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên