19/05/2014 06:00 GMT+7

Người Việt tại Phần Lan gửi thông điệp hòa bình

SYLVIE TRUONG
SYLVIE TRUONG

TTO - Chiều 18-5, hàng trăm kiều bào và du học sinh Việt Nam đã tuần hành quanh đường phố Helsinki (thủ đô Phần Lan) phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và giải thích cho bạn bè quốc tế về tình hình tại biển Đông.

peum6v7I.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
eUvioP63.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
9EHJOs2v.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
LA82R7gv.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
1xcyqvU8.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
mWUKVp72.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
iHbpOxzf.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
sHg7oiBk.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
qhBFsZa6.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
UkvDyakv.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
Fwbv6xC5.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
r2B2TfqF.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
XIOWxvmo.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen
ATIgcOJB.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Nguyen

Đề cao việc xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh và yêu hòa bình, đoàn người đã diễu hành từ nhà ga trung tâm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Phần Lan một cách lịch sự và ôn hòa, tôn trọng quy định của cảnh sát.

Nhiều tờ rơi và băng rôn bằng cả tiếng Anh và tiếng Phần Lan đã được chuẩn bị để giải thích cho những người quan tâm về tình hình thật sự tại biển Đông.

Cuộc diễu hành đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, không những của người dân Helsinki mà còn của nhiều du khách quốc tế.

SYLVIE TRUONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên