Tag: Chủ quyền biển Đông

Biển Đông 2024: Trung Quốc thay đổi chiến thuật?

TTCT - Biển Đông đầu năm 2024 lại tiếp tục rắc rối với việc Trung Quốc giăng một hàng rào nổi ở khu vực bãi cạn Scarborough, khiến Manila và Bắc Kinh căng thẳng cả trên biển và trên các diễn đàn.

Trung Quốc âm mưu gì ở Biển Đông?

Hôm 25-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS năm 1982.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Grab thông tin sai chủ quyền Biển Đông

Ngày 10-4, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã gửi giấy mời Công ty Grab Việt Nam làm việc về các thông tin báo chí đã đăng.

Những ngọn đèn biển chủ quyền trên Biển Đông - Kỳ 2: Đối mặt tử thần

TTO - Chiều 24-10-1992, đoàn khảo sát, nghiên cứu xây dựng hải đăng ở Trường Sa trên Biển Đông quyết định chia đôi - một nhóm ở lại Đá Tây tiếp tục hoàn chỉnh công việc, một nhóm lên tàu Mỹ Á sang Đá Lát.

Việt Nam đã xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa - Trường Sa lâu đời, liên tục nhiều thế kỷ

TTO - Thêm một lần nữa, quan điểm đó tiếp tục được khẳng định bằng các chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp luật, tại hội thảo xác lập chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vừa tổ chức chiều 18-8 tại Huế.

Tăng trưởng nhanh, vẫn lo tụt hậu

TTO - Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng nếu không có các giải pháp hiệu quả, không cải cách mạnh mẽ hơn, Việt Nam vẫn khó bứt phá và có nguy cơ bị tụt hậu dù tăng trưởng kinh tế cao.

'Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng'

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định với cử tri khi tiếp xúc người dân với tư cách đại biểu Quốc hội ở Hà Nội sáng nay 15-10.

Thêm người, thêm sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

TTO - Đó là chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước tại buổi lễ kết nạp hội viên CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" diễn ra tại nhà trưng bày Hoàng Sa (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sáng 23-11.

Philippines nhận 3 máy bay do thám hiện đại của Nhật

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thừa nhận vẫn còn lo lắng về chuyện Bắc Kinh không ngừng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, lấn át các láng giềng và máy bay Nhật sẽ giúp nâng cao năng lực bảo vệ cho Hải quân Philippines.

Nếu không bị kiềm chế, Trung Quốc sẽ là Đức quốc xã thứ hai

TTO - Đó là nhận định đầy lo lắng của cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.