05/05/2014 07:25 GMT+7

5 ngày lễ, 117 người chết vì tai nạn giao thông

T.PHÙNG - MẬU TRƯỜNG
T.PHÙNG - MẬU TRƯỜNG

TT - Ông Nguyễn Trọng Thái, chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết tính đến chiều 4-5, năm ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 4-5, cả nước đã xảy ra 224 vụ TNGT, làm chết 117 người, bị thương 151 người.

* Ùn ùn kéo về TP.HCM sau lễ

5 ngày nghỉ lễ, 117 người chết vì tai nạn giao thôngTP.HCM ra quân kéo giảm tai nạn giao thôngGian nan đường quay lại Sài Gòn sau lễ

E28fOzPj.jpgPhóng to
Ngày 4-5, dòng người đổ về TP.HCM sau lễ làm xảy ra ùn ứ kéo dài gần 1km trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh - Ảnh: Hữu Khoa

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2013 (từ ngày 27-4 đến 1-5) giảm 16 vụ nhưng tăng 7 người chết, giảm 34 người bị thương.

Trong đó, đường bộ chiếm hầu hết số vụ tai nạn và thương vong khi xảy ra 220 vụ, làm chết 113 người, bị thương 151 người (trong đó có 70 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 36 người); đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người (so với kỳ nghỉ lễ năm 2013 tăng 4 vụ, tăng 4 người chết). Trong năm ngày nghỉ không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, tuy nhiên đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe công vụ của lực lượng công an làm chết 6 người, bị thương 5 người.

Có bốn vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trong đó, ngày 30-4 xảy ra ba vụ (đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình; quốc lộ 1 đoạn Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến Hoàng Mai, Nghệ An; đường đi vào cảng Cát Lái dẫn ra đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây); ngày 2-5 xảy ra 1 vụ trên quốc lộ 1 ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nguyên nhân xảy ra ùn tắc xuất phát từ sự cố hỏng xe hoặc xảy ra tai nạn do người lái xe vi phạm quy tắc giao thông như vi phạm khoảng cách tối thiểu giữa các xe, đi sai làn đường, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ; mặt khác công tác cứu hộ, cứu nạn giải tỏa chưa kịp thời.

* Ngày 4-5, ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày vừa qua, nhiều người dân đồng loạt quay lại TP.HCM làm xảy ra ùn ứ xe cộ ở các cửa ngõ. 15g cùng ngày, trên quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM đông nghẹt xe cộ, trong đó chủ yếu là xe máy. Theo ước lượng của một người dân sống ven quốc lộ 1, lượng xe máy trên tuyến đường này có thể tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Trong khi đó, nhiều xe đò cũng không đi đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương mà đổ dồn qua quốc lộ 1 để đón khách dọc đường. Đoạn qua TP Tân An (Long An) do đường trong TP đang rào chắn một phần để thi công nên xe cộ đổ dồn đi qua đường tránh khiến tuyến đường này quá tải. Đến khoảng 17g30, cửa ngõ miền Tây đoạn qua Bình Chánh (TP.HCM) bắt đầu xảy ra ùn ứ.

Tương tự, cửa ngõ phía đông TP.HCM cũng bắt đầu đông xe từ 17g. Trên tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 hướng vào nội thành TP.HCM lượng xe khách, xe đò tăng đột biến vào cuối ngày khiến giao thông tại các giao lộ trên những tuyến đường này bị ùn ứ. Lượng xe máy qua phà Cát Lái hướng từ Đồng Nai về TP.HCM cũng tăng mạnh vào cuối ngày nên Xí nghiệp phà Bình Khánh phải tăng thêm chuyến phà để giải tỏa hành khách.

T.PHÙNG - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên