21/02/2014 04:25 GMT+7

Thêm Thanh Hóa có dịch cúm gia cầm H5N1

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

TT - Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết ngày 20-2 có thêm tỉnh Thanh Hóa có dịch cúm gia cầm H5N1, đưa số tỉnh có dịch lên 17 tỉnh.

Nguy cơ nhiễm cúm từ trứng gà nhập lậuLo gà Trung Quốc nhập lậuGia cầm tiêm phòng vẫn bị cúm

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại ba hộ chăn nuôi thuộc xã Anh Sơn và xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia làm 275 con gia cầm mắc bệnh, số gia cầm tiêu hủy là 716 con. Chi cục Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định: tiêu hủy gia cầm bị bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, cấm đưa gia cầm ra, vào vùng bị bệnh.

Như vậy, hiện nay cả nước có 67 ổ dịch tại 17 địa phương: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Cần Thơ, Vĩnh Long và Thanh Hóa. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết là 61.196 con, số gia cầm tiêu hủy là 84.653 con.

Đề nghị giải mã gen virút gia cầm

Ngày 20-2, Cục Thú y đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để nghe báo cáo về công tác chống dịch cúm gia cầm. Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai, tỉnh là một trong những địa phương chăn nuôi gia cầm lớn nhất nước với khoảng 12 triệu con, trong đó chăn nuôi tập trung chiếm 80%.

Theo lực lượng thú y, hiện nay chủng virút gia cầm có khả năng biến chủng, xuất hiện nhánh virút mới, văcxin tiêm phòng không còn phù hợp cho gia cầm trên địa bàn Đồng Nai đã gây khó khăn trong việc thực hiện tiêm phòng văcxin bao vây ổ dịch. Do đó, Đồng Nai đề nghị Cục Thú y cần giải mã gen virút gia cầm đang có trên đàn gà ở Đồng Nai là chủng gì và sử dụng văcxin gì để chống dịch hiệu quả.

Trong khi đó tại Lạng Sơn, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm đã họp để đưa ra các giải pháp ngăn chặn virút H7N9 xâm nhập nước ta từ biên giới. Theo ban chỉ đạo, ngoài việc ngăn chặn gà nhập lậu qua biên giới thì cần kiểm soát tốt các chợ đầu mối và chợ bán lẻ trong nước, vì rất có thể virút H7N9 đã tiềm tàng ở đàn gà trong nội địa nhưng chưa được phát hiện.

6 ổ dịch cúm gia cầm ở 3 quận huyện

Ngày 20-2, UBND TP Cần Thơ chính thức công bố dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm tại xã Tân Thới (huyện Phong Điền). Ông Nguyễn Anh Dũng - phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Cần Thơ - cho biết: “Ổ dịch trên đàn vịt 2.100 con tại xã Tân Thới xảy ra ngày 19-2, chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả để xử lý (trước đó tại đây đã có ổ dịch chưa qua 21 ngày - PV). Như vậy, nếu tính từ đầu năm đến nay đã xuất hiện sáu ổ dịch tại ba quận huyện là Phong Điền, Bình Thủy và Ô Môn”.

Phải cập nhật dịch cúm gia cầm hằng giờ

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có thông báo cho biết Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về bổ sung 60 triệu liều văcxin trong năm 2014, bao vây khẩn cấp các ổ dịch cúm gia cầm bằng tiêm phòng ngay cho đàn gia cầm, khử khuẩn tiêu độc thường xuyên cơ sở chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiến hành ngay “Tháng tiêu độc khử trùng” nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại địa phương từ 22-2 đến 21-3, đồng thời phải cập nhật dịch cúm gia cầm hằng giờ để có phương án chống dịch kịp thời.

* Cục Hàng không VN vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không nước ngoài có hoạt động khai thác tại VN triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Cảng vụ hàng không khu vực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm trên máy bay; kiểm soát chặt các tuyến vận tải giữa VN với quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên