11/02/2014 10:23 GMT+7

Xe chở người đi chùa tông liên hoàn, 11 người bị thương

(Nguồn: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An cung cấp)
(Nguồn: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An cung cấp)

TTO - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6g ngày 11-2, trên quốc lộ 13 thuộc khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Xe đò va quẹt vào đuôi xe tải rồi tiếp tục tông vào xe máy đi cùng chiều và chỉ dừng lại khi lao thẳng vào một ngôi nhà ven đường.

Xe khách nát bét sau tai nạn, 15 người bị thươngMôtô đâm vào ôtô, 2 người chết, 1 người bị thươngÔtô và xe ben “húc” nhau, người đi đường bị thương nặng

xzenfBsq.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bá Sơn
Syfgycam.jpgPhóng to
Chiếc xe máy của chị Thảo bị nạn - Ảnh: Bá Sơn
F1WKhbHn.jpgPhóng to
Nạn nhân trong vu tai nạn - Ảnh: Bá Sơn
pSxNSZ3s.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bá Sơn

11 người bị thương, trong đó năm người bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6g, xe đò biển kiểm soát 53S-8622 do tài xế Phan Thành Được (48 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Đây là loại xe 30 chỗ, xe chở 17 người (bao gồm tài xế và phụ xe) từ Bến Cát, Bình Dương đi Châu Đốc, An Giang để lễ chùa.

Khi tới một chỗ quay xe thuộc địa phận P.Lái Thiêu thì xe đò va quẹt với đuôi xe tải biển kiểm soát 54N-5455 đi cùng chiều đang rẽ trái để vào công ty bên kia đường. Sau đó, xe khách tiếp tục tông nhau với xe máy do chị Đào Thị Thanh Thảo (33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đi cùng chiều. Xe khách chỉ dừng lại khi tông thẳng vào cửa hàng đồ gốm mỹ nghệ cao cấp Hoàng Gia bên đường.

Tại hiện trường, toàn bộ kính trước và kính bên hông của xe khách bị vỡ tung tóe, mảnh kính trải dài khắp đường. Đầu xe đò bị bẹp dúm, xe máy và xe tải bị nạn cũng bị hư hại. Cửa hàng đồ gốm mỹ nghệ chưa mở cửa nên không có người ở trong nhưng cũng bị tông sập tường, khung kính cũng đổ nát.

Những người bị thương đã được người dân ứng cứu phá cửa xe, đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Trung tâm y tế thị xã Thuận An cho biết tiếp nhận cấp cứu cho 11 người từ vụ tai nạn, bao gồm cả tài xế và người đi xe máy bị nạn. Trong đó có năm trường hợp nặng như trường hợp bà Phan Thị Xẽ (59 tuổi) bị vỡ xương hàm đã được chuyển tới bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đào Thị Thanh Thảo (33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là người đi xe máy bị nạn cho biết: “Lúc đó tôi cũng không biết phía sau như thế nào. Chỉ nghe một tiếng ầm lớn rồi đã thấy mình bị tông nằm ngã ra đường. Nhìn cảnh tượng xe khách tông vào nhà rất kinh hoàng".

Còn tài xế xe đò Phan Thành Được cũng đang được cấp cứu trong Trung tâm y tế thị xã Thuận An trong tình trạng bị gãy xương bả vai. Công an thị xã Thuận An đã tới khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.

Danh sách 11 người bị thương

* Đã được chuyển tới Bệnh viện chợ Rẫy, TP.HCM:

1.Nguyễn Thị Hồng Yến, 30 tuổi, ngụ Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

2.Phan Thị Xẽ, 59 tuổi, quê An Giang

* Đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương:

3.Võ Thị Kim Hồng, 32 tuổi, bị thương ở tay

4.Lê Hoàng Phương, 39 tuổi

5.Phan Thị Huệ, 36 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương

* Đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An:

6.Thạch Được

7.Phan Thành Được, 48 tuổi, gãy xương vai. Là tài xế xe đò.

8.Võ Thị Trinh, 21 tuổi

9.Phan Thị Bích, 36 tuổi

10.Đoàn Văn Phong, 34 tuổi, ngụ Bến Cát.

11.Đoàn Thị Thanh Thảo, 33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bị thương nhẹ.

(Nguồn: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An cung cấp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên