04/12/2013 17:45 GMT+7

Công an Bắc Giang thừa nhận có sai sót trong vụ ông Chấn

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Sáng 4-12, ông Trần Đình Hồng - phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã thừa nhận công an tỉnh Bắc Giang có một số sai sót chủ quan trong quá trình điều tra dẫn đến những oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ông Hồng thừa nhận điều này tại hội nghị giao ban báo chí của UBND tỉnh Bắc Giang.

KQsjF1Gh.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng tay người thân sau khi được trả tự do. Ảnh tư liệu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đình Hồng cho biết: “Vụ việc xảy ra của ông Nguyễn Thanh Chấn chúng tôi nghĩ là có sai sót. Tuy nhiên sai sót ở mức độ nào, sai sót tới đâu thì đang được cấp trên xem xét. Cấp trên đều nghĩ là quá trình điều tra có sai sót mới xảy ra sự việc nhưng chưa có kết luận cũng như chưa quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân nào. Qua vụ việc này chúng tôi thấy cần nghiêm túc kiểm điểm”.

Theo ông Hồng, công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các cá nhân liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn phải xem xét trách nhiệm. “Việc điều tra, xem xét lại trách nhiệm của các cá nhân trong vụ ông Nguyễn Thanh Chấn thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra cấp trên và hiện chúng tôi đang tích cực phối hợp”- Ông Hồng cho biết.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại Thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được trả tự do sau khi đã ngồi tù được gần 10 năm. Ông Nguyễn Thanh Chấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang kết án tù chung thân về tội giết người năm 2004. Hung thủ thực sự của vụ án được cho là Lý Nguyễn Chung (cùng trú tại thôn Me) đã ra đầu thú vào tháng 10-2013.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Viện kiểm sát điều tra nghi vấn ông Chấn bị bức cung Án oan ông Chấn vương vấn nghị trườngĐiều tra việc ông Chấn tố cáo bị bức cung, nhục hình

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên