12/11/2013 20:57 GMT+7

"Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu đối ngoại của Việt Nam"

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Sau lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào chiều nay 12-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và vị nguyên thủ Nga đã có buổi hội đàm. Kết thúc hội đàm, hai nguyên thủ đã chủ trì buổi họp báo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón Tổng thống PutinChiều nay, tổ chức lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Putin “Giao thương kinh tế vẫn chưa xứng tầm”

t12Ap2Hp.jpgPhóng to
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang tiếp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào chiều nay 12-11 - Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo cuộc hội đàm hết sức thành công. Trong không khí rất cởi mở, hai nguyên thủ đã trao đổi những vấn đề hợp tác song phương, thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

Cụ thể, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đã trao đổi ý kiến và chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng hợp tác. Ngài tổng thống và tôi cùng nhất trí về việc cần tăng cường trao đổi về chính trị mật thiết thông qua cơ chế trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất và chú trọng nội dung kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định ý chí chính trị và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam là trước sau như một coi Liên bang Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa để phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với Liên bang Nga.

Hai bên cũng đã nhất trí cần thúc đẩy các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng, chú trọng triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam đánh giá cao việc hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự giữa hai nước đang phát triển với độ tin cậy cao phù hợp với các quy định và nguyên tắc luật pháp quốc tế. Hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhân văn, trao đổi tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, giao thông, bao gồm cả hàng không dân dụng, đóng tàu, chế tạo máy, thông tin liên lạc và viễn thông. Nguyên thủ hai nước cho rằng cần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa địa phương hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhẹ tại Vùng Viễn Đông, Liên bang Nga.

Hai nguyên thủ nhất trí cần có những phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm triển khai chủ trương nâng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo lên tầm chiến lược, nhấn mạnh cần triển khai tích cực dự án thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt – Nga tại Hà Nội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt – Nga.

Hai nguyên thủ cũng cho biết hai bên cũng sự nhất trí cao về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp hành động trên trường quốc tế. Mặt khác, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam sinh sống và học tập, lao động ổn định, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt - Nga.

Kết thúc họp báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định thành công chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin lần này với ý chí quyết tâm cùng nỗ lực của các cấp, các bộ ngành và người dân hai nước chúng ta quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Còn Tổng thống Nga Putin cho rằng Việt Nam là đối tác tin cậy và lâu năm của Nga. Đối thoại chính trị của hai nước đang ở mức cao. Bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu và mến khách mà phía Việt Nam đã dành cho Tổng thống và các thành viên đoàn Nga trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Liên bang Nga Putin mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Liên bang Nga vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

1. Sau hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Kết thúc chuyến thăm, cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin dự triển lãm ảnh về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nga và dự lễ khai mạc Những ngày Văn hóa tại Việt Nam

2. Kết thúc hội đàm cấp cao, hai Bên đã ký các văn kiện hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể:

- Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về chuyển giao người bị kết án phạt tù;

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác quốc phòng;

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục của Liên bang Nga;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên Việt Nam và Sinh thái Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực địa chất và sử dụng tài nguyên khoáng sản;

- Chương trình hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và y học giai đoạn 2014 – 2016;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo về quyền của người tiêu dùng về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ cho nhân dân;

- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Văn phòng Công nhận chất lượng Việt Nam và Cơ quan công nhận chất lượng Liên bang Nga;

- Hợp đồng giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công ty "Viện nghiên cứu công nghiệp cao su" về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm cao su phục vụ công tác y sinh;

- Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công ty Rosneft về việc tham gia lô 15-1/05 tại thềm lục địa Việt Nam;

- Thỏa thuận giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Công ty Rosneft về các điều kiện cơ bản về hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Pechora;

- Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Gazprom về việc thành lập Công ty liên doanh sử dụng khí làm nhiên liệu động cơ;

- Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Zarubezneft về việc phát triển và nâng cao hiệu quả Công ty liên doanh Rusvietpetro;

- Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Gazprom Neft trong lĩnh vực lọc hóa dầu;

- Thỏa thuận tín dụng giữa Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và Ngân hàng đầu tư quốc tế của Liên bang Nga;

- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Việt – Nga và Công ty Uralvagonzavod;

- Thỏa thuận giữa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Học viện Kinh tế và Luật Mát-xcơ-va về thành lập Đại học Nhân văn Nga - Việt.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên