06/11/2013 15:07 GMT+7

Từ 16g chiều nay, toàn bộ học sinh TP.HCM nghỉ học

L.TRANG
L.TRANG

TTO - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo khẩn đến các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố về việc ứng phó với cơn bão số 13 dự kiến đổ bộ TP.HCM chiều 6-11.

rHV298IG.jpg
Phụ huynh trường tiểu học Bàu Sen Q5, TPHCM chờ đón học sinh sau khi được thông báo bão sẽ đổ bộ vào TPHCM chiều 6-11 - Ảnh NHƯ HÙNG
6YVHBBVs.jpg
Phụ huynh trường tiểu học Bàu Sen Q5, TPHCM chờ đón học sinh sau khi được thông báo bão sẽ đổ bộ vào TPHCM chiều 6-11 - Ảnh NHƯ HÙNG
VJvpZ0j0.jpg
Cô giáo trường tiểu học Bàu Sen Q5, TPHCM đang liên lạc với phụ huynh để đón học sinh về sau khi được thông báo bão sẽ đổ bộ vào TPHCM chiều 6-11 - Ảnh NHƯ HÙNG
yw8Ennzh.jpg
Phụ huynh trường tiểu học Bàu Sen Q5, TPHCM lên tận lớp học đón học sinh ra về sau khi được thông báo bão sẽ đổ bộ vào TPHCM chiều 6-11 - Ảnh NHƯ HÙNG
01N75CLf.jpg
Bảng thông báo lý do cho học sinh về sớm tại trường tiểu học Bàu Sen Q5, TPHCM chiều 6-11 - Ảnh NHƯ HÙNG
gjAv9yc2.jpgPhóng to
Chị Dương Thị Bé An (Thủ Đức, TP.HCM ) đến đón bé Đào Ngọc Minh là học sinh cuối cùng củaTrường Mầm non Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP.HCM (ảnh chụp 13g5 ngày 6-11) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
0QlwQG0V.jpgPhóng to
Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long A, quận 9, TP.HCM ra về sau khi học sinh đã được nhà trường cho nghĩ học buổi chiều (ảnh chụp 13g30 ngày 6-11 ) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
UNz48Prx.jpgPhóng to
Còn một số ít học sinh Trường Tiểu học Phước Long A, quận 9, TP.HCM đang được phụ huynh đến đón về (ảnh chụp 13giờ30 ngày 6-11) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
MTMqvVjD.jpgPhóng to
Tại trường Tiểu học Hồng Hà, Q.Bình Thạnh, TP.HCM theo thông tin của nhà trường vẫn học bình thường ( ảnh chụp lúc 14giờ15 ngày 6-11) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
u3sRbfdq.jpg
Thông báo cho HS nghỉ học tại trường THPT Cần Thạnh, huyện Cần Giờ - Ảnh: Quang Khải

Sở yêu cầu các trường mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ… khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 12.

Sở đề nghị tất cả các đơn vị nói trên tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy và học tập từ 16g ngày 6-11 cho đến khi có thông báo mới của Sở GD-ĐT.

Mặt khác, thủ trưởng các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của Sở và mở máy điện thoại 24/24g để tiện liên lạc.

Tuy nhiên, nhiều trường học tại TP.HCM chưa nắm chủ trương này nên mọi hoạt động dạy học, sinh hoạt ngoài trời vẫn diễn ra ổn định, bình thường.

Trước đó, khoảng 10g sáng nay 6-11, nhiều phụ huynh có con học mầm non, tiểu học tại quận 9, TP.HCM đã nhận được điện thoại của giáo viên thông báo nghỉ học buổi chiều để tránh bão và đề nghị phụ huynh đến đón con về nhà sớm.

Chị Tuyết Hạnh, phụ huynh Trường tiểu học Phước Long, quận 9, cho biết: “Sáng nay hầu hết phụ huynh của lớp con tôi đều đã đến đón con mặc dù cũng hoang mang không biết bão có vào hay không. Một số em cha mẹ bận công việc chưa đến đón kịp thì được giữ lại trường để chờ phụ huynh đến đón”.

Ở Trường THCS An Phú, quận 2, mọi công tác phòng chống bão đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trường đã tính đến cả phương án phải cho học sinh nghỉ học nhưng đến 13g chiều 6-11, buổi học chiều vẫn diễn ra bình thường.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Phú Vi cho biết: “Chúng tôi chưa thông báo nghỉ học vì sợ gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Khi có thông tin chính thức của Sở giáo dục về việc nghỉ học, trường sẽ niêm yết ngay để thông báo cho phụ huynh”.

Tương tự, tại hai Trường tiểu học Hồng Hà, Bình Lợi Trung (Bình Thạnh), hoạt động học tập buổi chiều vẫn diễn ra bình thường.

Nhiều phụ huynh một số trường tiểu học tại quận 1, quận 5, quận 10 đã nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc cố gắng đến đón con trước 16g chiều nay.

Ở Trường tiểu học Hòa Bình, quận 11, ngôi trường thường bị ngập nặng sau các đợt mưa lớn, nhà trường cũng chuẩn bị việc ứng phó nếu có bão, mưa to. Dù trường chưa có thông báo nghỉ học nhưng trưa nay, một phụ huynh lớp 3 đã chủ động xin đón con về sớm. Buổi chiều rải rác một số phụ huynh đến đón con sớm và nhà trường cũng giải quyết cho học sinh được về trước để đảm bảo an toàn.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nhiều trường học... đóng cửa tránh bão9g sáng nay, đã di dời hơn 1.600 dân ở Cần GiờTP.HCM di dời 2.000 dân tránh bãoTiền Giang: Hơn 10.000 dân di dời tránh bão số 13

L.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên