26/10/2013 10:04 GMT+7

Còn 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực đang nguy kịch

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Sáng 26-10, bác sĩ Mông Hữu Giao, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết hiện còn 10 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách lao xuống vực khiến 7 người chết, 39 người bị thương, đang được bệnh viện theo dõi và hồi sức tích cực.

Xe khách lao xuống vực 7 người chết, 39 người bị thương

N1imoICX.jpgPhóng to
Bệnh viện đa khoa Bảo Yên cấp cứu người bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu ở Bảo Yên - Ảnh Hồng Thảo

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đêm qua bệnh viện đã huy động hai xe cứu thương và hai kíp bác sĩ (mỗi kíp năm người) đến hiện trường để trực tiếp cứu chữa người bị nạn. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cũng đã tăng cường thêm bác sĩ xử lý chấn thương đến hiện trường ngay trong đêm.

Bằng các biện pháp tích cực, Bệnh viện đa khoa Bảo Yên đã cứu được ba nạn nhân bị chấn thương nặng vùng ngực qua cơn nguy kịch. Hiện tại, còn 10 nạn nhân bị thương nặng đang được theo dõi và hồi sức tích cực.

Ông Đỗ Lê Tín, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, huyện đã huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và người dân địa phương thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Trước mắt, huyện Bảo Yên hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, mỗi người bị thương một triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 18g30 ngày 25-10, trong lúc đang xuống dốc, chiếc xe khách chở 46 người mang biển số 15B- 01076 đã bị mất phanh, mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét, làm 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, có 39 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo công an huyện Bảo Yên, chiếc xe chở số khách trên xuất phát từ Hải Phòng đi lễ đền Bảo Hà (Bảo Yên - Lào Cai), khi còn cách đền Bảo Hà chừng 15km thì bị tắc đường (do sạt lở đất) nên xe khách quay đầu trở lại thị trấn Phố Ràng, đến km 74+ 200 thì xảy ra tai nạn.

Danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe khách lao xuống vực:

1. Nguyễn Ngọc Nam (Ngô Quyền, Hải Phòng)2. Lê Xuân Hải (Lê Chân, Hải Phòng)3. Nguyễn Mộng Tùng (An Dương, Hải Phòng)4. Quách Thị Thanh (Ngô Quyền, Hải Phòng)5. Nguyễn Thị Xuân (An Dương, Hải Phòng)6. Bùi Thị Kim Phúc (Lê Chân, Hải Phòng)7. Vũ Văn Hoàn (phụ xe ở Kiến Xương, Thái Bình)

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên