25/10/2013 20:25 GMT+7

Tiếp tục ùn ứ giao thông tại cầu vượt bằng thép

MẬU TRƯỜNG – QUANG KHẢI
MẬU TRƯỜNG – QUANG KHẢI

TTO - Chiều 25-10, tại cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Hàng Xanh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) và cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Lăng Cha Cả (Q. Tân Bình) tiếp tục bị ùn ứ giao thông.

HGashw9Q.jpgPhóng to
Vòng xoay chật ních xe cộ - Ảnh: Mậu Trường
LgMlxp2y.jpgPhóng to
Một thanh niên xung phong điều chỉnh đèn giao thông bằng tay để giảm ùn tắc - Ảnh: Mậu Trường
KHfzGwED.jpgPhóng to
Dòng xe từ nhiều hướng đổ về đường Cộng Hòa trong khi mặt đường hẹp tạo ra thắt cổ chai, ùn ứ liên tục - Ảnh: Quang Khải
1pxbCKj1.jpgPhóng to
Dòng xe từ nhiều hướng đổ về đường Cộng Hòa trong khi mặt đường hẹp tạo ra thắt cổ chai, ùn ứ liên tục - Ảnh: Quang Khải
27SQEe1K.jpgPhóng to
Dòng xe từ nhiều hướng đổ về đường Cộng Hòa trong khi mặt đường hẹp tạo ra thắt cổ chai, ùn ứ liên tục - Ảnh: Quang Khải

Tại vòng xoay Hàng Xanh, khoảng 17g45 xe cộ từ các ngã đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ đổ về vòng xoay khiến các thanh niên xung phong phải vất vả điều tiết, phân làn.

Đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Sài Gòn đi vào nội thành chia ra ba ngả gồm: quẹo trái vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng cầu Thị Nghè; quẹo phải đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng cầu Bình Triệu; đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ, hướng cầu Điện Biên Phủ. Ở cả ba hướng đều bị ùn ứ gần chục phút khi đi qua vòng xoay có bán kính khoảng 100m này.

Bị ùn ứ nặng nhất là ngay dưới chân cầu vượt hướng về cầu Thị Nghè. Hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một. Để giải tỏa lượng xe tại đây, các thanh niên xung phong phải mở đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ nội thành đi cầu Sài Gòn) lâu hơn thường lệ.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn giao nhau với đường Bạch Đằng tiếp tục bị ùn ứ nặng. Nhiều xe máy, xe buýt cứ châu đầu vào nhau và đứng “thi gan” dưới trời mưa tầm tã. Đến 18g30, tình hình giao thông tại đây mới bắt đầu bớt căng thẳng.

Trong khi đó, tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ vào thời gian tan tầm đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông dưới chân cầu vượt. Nguyên nhân do làn đường Cộng Hòa (hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình) quá hẹp, chỉ khoảng hơn 4 m nhưng lại là nơi hợp dòng lưu thông của các phương tiện từ đường Trần Quốc Hoàn quẹo qua và các phương tiện từ Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ ôm vòng xoay đổ về tạo ra thắt cổ chai.

Mặc dù có đến bốn cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất điều tiết nhưng hàng trăm xe đổ dồn về bị ùn lại. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại từ hơn 16g30 đến hơn 18giờ.

MẬU TRƯỜNG – QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên