23/10/2013 08:35 GMT+7

"Nỗi nhục của giới y khoa"

LAN ANH
LAN ANH

TT - "Đây là nỗi nhục của giới y khoa, theo tôi, mức độ còn hơn cả vụ nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức vừa qua"

Toàn cảnh vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng

Trên website chính thức của thẩm mỹ viện Cát Tường (đã ngưng hoạt động từ chiều 22-10, trước thời điểm bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở, bị bắt), cơ sở này quảng cáo thực hiện rất nhiều dịch vụ: hút tuyến mồ hôi nách (6 triệu đồng/lượt), nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân 50 triệu đồng/lượt, nâng ngực nội soi 60 triệu đồng/lượt, hút mỡ bằng laser lipo vùng bụng 35 triệu đồng/lượt, vùng đùi 10-15 triệu đồng/lượt, nâng mũi S line 20 triệu đồng/lượt...

Tất cả dịch vụ đều được quảng cáo là an toàn, nhẹ nhàng, do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp tư vấn, thực hiện, sau nâng ngực bằng mỡ tự thân ba giờ có thể lái xe về nhà.

Theo ông Nguyễn Việt Cường - chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngay cả các thẩm mỹ viện tư nhân được cấp phép thực hiện các dịch vụ gây chảy máu cũng không được hút mỡ bụng, hút mỡ chi do có nguy cơ tai biến cao.

Theo mô tả của đồng nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Tường là người có chuyên môn vững, đặc biệt ở phẫu thuật xương khớp, tính tình không có gì bất thường. Bác sĩ Tường cũng đã có học vị thạc sĩ và đang tiếp tục học thêm lên. Vợ bác sĩ là cử nhân điều dưỡng, đang làm việc tại Bệnh viện E (Bộ Y tế).

“Toàn thể nhân viên bệnh viện đều rất xôn xao, từ chiều đến giờ tôi nghe hàng chục cuộc điện thoại, từ người quen, bạn bè, có cả bệnh nhân cũ của Tường, ai cũng hỏi vì sao như vậy? Nhưng chúng tôi không biết vì sao. Bình thường là đồng nghiệp thì anh Tường rất tốt, nhưng khi bệnh nhân tử vong rồi mà phi tang xác là hành vi không tưởng tượng được. Đây là nỗi nhục của giới y khoa, theo tôi, mức độ còn hơn cả vụ nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức vừa qua” - một đồng nghiệp của bác sĩ Tường ở Bệnh viện Bạch Mai nói.

Trưa cùng ngày, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh đã có cuộc làm việc với Công an Hà Nội. Bất ngờ, xấu hổ, sốc là cảm giác chung của nhiều thầy thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế chia buồn với gia đình nạn nhân

Theo ông Nguyễn Xuân Trường - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Y tế, hai thứ trưởng Bộ Y tế là Phạm Lê Tuấn và Nguyễn Thị Xuyên đã đồng chủ trì cuộc họp bàn về biện pháp ứng xử trước vụ việc bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông. Do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang đi công tác nước ngoài, bà Xuyên thay mặt lãnh đạo bộ ký văn bản gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bác sĩ ném xác bệnh nhân, ngành y tế xin lỗi nhân dânBắt chủ thẩm mỹ viện nghi làm chết bệnh nhân rồi ném xácBắt vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ viện nghi ném xác bệnh nhân xuống sông HồngThực nghiệm hiện trường vụ ném xác trên cầu Thanh TrìBắt khẩn cấp bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên