18/10/2013 21:19 GMT+7

Hà Tĩnh: lập chốt chặn điều xe tránh QL1A bị ngập lũ

A.KHÁNH
A.KHÁNH

TTO - Đến tối 18-10, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về, Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Lam và xã Xuân Hồng) vẫn ngập chìm trong nước lũ, CSGT hiện phải cấm các phương tiện giao thông đi qua đoạn quốc lộ trên.

gNiH1cxk.jpgPhóng to
CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chốt barie ngăn quốc lộ 1A từ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) yêu cầu các phương tiện Bắc-Nam đi vào Quốc lộ 8B để tránh đoạn Quốc lộ 1A (qua huyện Nghi Xuân) bị ngập lụt - Ảnh: A.Khánh

Đặc biệt tại km 475+477 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam (đoạn từng xảy ra lũ cuốn trôi xa khách xuống sông Lam rạng sáng 18-10-2010 làm 19 người chết và mất tích) đang bị nước lũ ngập 30-40 cm.

Rút kinh nghiệm không để xe khách và xe tải liều vượt lũ trên Quốc lộ 1A như mùa lũ năm 2010, từ chiều tối 17-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (thuộc Công an Hà Tĩnh), Công an huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt trạm barie ngăn Quốc lộ 1A đoạn thị xã Hồng Lĩnh và thị huyện Nghi Xuân, thành lập 4 trạm trực gác ngăn đường và điều tiết hướng dẫn các phương tiện đi theo tuyến Quốc lộ 8B (đang thi công thành Quốc lộ 1A mới).

opk7Jwtu.jpgPhóng to
Quốc lộ 8B đang thi công (nâng cấp thành Quốc lộ 1A) dở dang nên các phương tiện đi lại khó khăn - Ảnh: A.Khánh

Hiện CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh đang chốt chặn tại bốn trạm trên Quốc lộ 1A gồm: Trạm tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) hướng dẫn xe từ Bắc vào Nam đi vào quốc lộ 8B và một Trạm tại phường đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) để ngăn xe từ Nam ra Bắc và hướng dẫn rẽ vào Quốc lộ 8B.

Một trạm được chốt chặn ngay tại Cầu Rong (xã Xuân Hồng) - nơi ngập sâu nhất để cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn nói trên. Một trạm ở phía Bắc thị thị xã Hồng Lĩnh để hướng dẫn phương tiện đi tránh lên đườn ven đê Bấn (Trung Lương).

Hiện các xe tải, xe khách Bắc - Nam đi vào Quốc lộ 8B tránh được đoạn Quốc lộ 1A đang bị ngập sâu nên không bị ách tắc giao thông. Tuy nhiên hàng trăm hộ dân ở xã Xuân Hồng, xã Xuân Lam, UBND xã Xuân Lam đang bị cô lập trong lũ.

Đến tối 18-10, Quốc lộ 8A nối Quốc lộ 1A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn) đang bị ách tắc do nhiều đoạn vẫn đang bị ngập sâu và sạt lở chưa khắc phục được.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Lũ quét, lũ lớn cô lập Hà TĩnhPhóng sự ảnh miền Trung oằn mình trong bão, lụtQuảng Bình: Quốc lộ 12 bị chia cắt nhiều đoạnBão số 11 rất mạnh, diễn biến phức tạp Bão số 11 mở hai cửa biển mới ở Thừa Thiên Huế Cơn bão số 11 lại gây sự cố lưới điện 500KVBão số 11: người trồng cao su lại thiệt hại nặng"Lũ gỗ" ngập tràn bên bờ sông Ngàn Phố

A.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên