01/10/2013 13:49 GMT+7

Tìm thấy thi thể 1 công nhân kẹt trong hầm thủy điện

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - 13g ngày 1-10, tại thủy điện La Hiêng 2 (Đồng Xuân, Phú Yên), đội cứu hộ và nhóm thợ lặn đã vào tận cuối đường hầm sâu 1.706m moi đất đá, tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Công Lệnh sau 5 ngày bị chôn vùi.

3 công nhân kẹt hầm thủy điện: tiếp cận vị trí xe tải“Cầu mong xác con tôi đừng bị rữa”3 công nhân kẹt trong hầm thủy điện: Cửa ngăn nước không đóng kịp

yxpob0fv.jpgPhóng to
Người thân nạn nhân bên ngoài đường hầm trông ngóng tin tức

Sáng cùng ngày, do trời mưa nên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã lắp đặt hệ thống máy bơm, tích cực bơm nước để tìm kiếm nạn nhân.

Khi nước rút, lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận gần điểm cuối đường hầm, tuy nhiên nước trong hầm vẫn còn nhiều nên các thợ lặn chỉ đưa được thi thể anh Lệnh ra ngoài.

Hiện các thợ lặn đã mệt nên tạm nghỉ, ngày 2-10 tiếp tục hút nước, tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Sau khi đưa thi thể nạn nhân ra ngoài đường hầm, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Trước đó, vào tối 26-9, trong lúc làm việc, nước dâng bất ngờ làm 3 công nhân đang thi công mắc kẹt trong hầm. Trong số đó có 2 công nhân người Việt là Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân), Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi), ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân) và công nhân Trung Quốc tên là Zho Ming Sho (51 tuổi).

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên