12/09/2013 15:04 GMT+7

Nghi can Đặng Ngọc Viết tự sát bằng chính khẩu súng gây án

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 12-9, đại tá Nguyễn Đình Chung, phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi can xông vào trụ sở UBND thành phố Thái Bình xả súng vào 5 cán bộ đã tự sát chết vào chiều tối 11-9.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can theo quy định của pháp luật.

RDD7LbiT.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thanh Dương (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình) bị bắn vào mắt, được điều trị tại Bệnh viện Mắt trung ương - Ảnh: Nguyễn Khánh

Xông vào UBND TP Thái Bình bắn 5 ngườiXác định được hung thủ bắn 4 người tại trụ sở UBND TP Thái Bình4 cán bộ bị bắn tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình

Nghi can được xác định là Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, trú tại tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Viết được xác định tự sát bằng chính khẩu súng gây án vào lúc 18g30 ngày 11-9 tại chùa Đông, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã dựng lại toàn bộ quá trình phạm tội của nghi can này.

Cụ thể, khoảng 14g ngày 11-9, Đặng Ngọc Viết mang theo súng trong người đi đến UBND thành phố Thái Bình. Sau khi giả vờ là người dân vào làm việc và lọt vào trụ sở UBND thành phố, Đặng Ngọc Viết hỏi phòng làm việc của ông Vũ Ngọc Dũng, phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình. Khi vào phòng, thấy ông Dũng, Đặng Ngọc Viết liền rút súng bắn thẳng vào đầu ông Dũng làm nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Tiếp đó, Viết lia súng bắn vào đầu hai cán bộ còn lại trong phòng làm việc. Sau đó, Viết đi sang phòng làm việc của bà Phạm Thị Lan Anh (36 tuổi), phó giám đốc trung tâm, chĩa súng vào bà Lan Anh bắn một viên đạn. Tuy nhiên, viên đạn đã đi sạt vào mang tai bà Lan Anh nên không gây trọng thương. Sau đó, Đặng Ngọc Viết đi ra ngoài hành lang, gặp một cán bộ trung tâm liền tiếp tục cầm súng bắn vào đầu người này. Bắn hết 5/6 viên trong ổ đạn, Viết đã chạy ra ngoài, lấy xe máy bỏ trốn.

Theo đó, Viết đi xe máy một mình về quê tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương. Vào khoảng 18g, Viết vào chùa Đông xin ở nhờ và xin cơm ăn. Sau đó khoảng 30 phút, nghi can này đã tự tử bằng viên đạn cuối cùng trong ổ đạn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định Đặng Ngọc Viết tử vong do một vết đạn bắn xuyên tim, nòng súng gí vào ngực trước khi bắn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ được khẩu súng do Đặng Ngọc Viết gây án và tự tử. Khám nghiệm hiện trường và tử thi xong, cơ quan công an đã bàn giao thi thể Đặng Ngọc Viết cho người nhà để làm thủ tục an táng.

Cơ quan điều tra cho biết ngay trong chiều 11-9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Viết. Tuy nhiên cho đến nay đã xác định bị can tự sát nên cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án này.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên