09/08/2013 13:43 GMT+7

Hà Nội huy động quân, dân đắp đê chống ngập

TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ
TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ

TTO - Đợt mưa lớn do bão số 6 khiến nước sông Nhuệ dâng cao. Từ 3g sáng 9-8, đoạn đê sông Nhuệ từ cầu Ngà đến cầu đường sắt trên địa bàn xã Tây Mỗ (huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị nước tràn qua nhiều chỗ.

Uvjpt8Pe.jpgPhóng to
Bộ đội tiểu đoàn thiết giáp 47 xử lý các vị trí đê tràn - Ảnh: Tuấn Phùng

Riêng cầu Ngà, đoạn nối đường 70 từ đại lộ Thăng Long lên Nhổn bị nước tràn ngập cầu. Bộ tư lệnh thủ đô đã huy động nhiều đơn vị đưa bộ đội đến đắp đê chống ngập.

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Thanh Vân - trưởng phòng tuyên huấn Bộ tư lệnh Thủ đô - cho biết nhận được thông tin từ 3g sáng, Bộ tư lệnh Thủ đô đã điều động 150 chiến sĩ tiểu đoàn thiết giáp 47, 100 dân quân tự vệ xã Tây Mỗ, Xuân Phương, gần 80 cán bộ chiến sĩ của Ban chỉ huy quân sự huyện Từ Liêm và kho K83, tiểu đoàn 77 Bộ tư lệnh Công binh, 50 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 3 lữ đoàn 144 cùng người dân xử lý các sự cố đê tại xã Tây Mỗ, xã Tây Tựu, xã Đại Áng.

Tại khu vực cầu Ngà, cùng với bộ đội, nhiều người dân xã Tây Mỗ đã chung tay với lực lượng công an, dân quân tự vệ đắp đất và bao cát trên đường 70 ở hai đầu cầu ngăn nước tràn. Còn trên đoạn đê trọng yếu dài khoảng 500m từ cầu Ngà đến cầu đường sắt, bộ đội đã đắp đất cao hơn mặt đê khoảng 60cm để chống tràn.

Tuy nhiên, đến sáng 9-8 đã xuất hiện điểm tràn và xói nước gần cầu đường sắt. Toàn bộ 150 cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn thiết giáp 47 đã dùng cọc tre, bao cát, bạt chống tràn xử lý xong sự cố lúc 11g ngày 9-8.

Hiện tại lực lượng quân đội vẫn túc trực và thực hiện các biện pháp đảm bảo đê tại các vị trí trên. Tuy nhiên, tuyến đường 70 từ đại lộ Thăng Long lên Nhổn bị chia cắt do nước ngập. Lực lượng chức năng đã cấm đường không cho xe cộ qua lại cầu Ngà.

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Nội, hiện nay sông Nhuệ đã tràn bờ tại các vị trí: bờ hữu sông Nhuệ xã Hữu Hòa (huyện Thanh Oai) ngập sâu 0,2-0,4m, dài 350m; phường Phúc La (Hà Đông) ngập hai điểm sâu 0,2-0,3m, dài 40m; bờ tả sông Nhuệ đoạn xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) ngập 0,1-0,2m, dài 40m; đoạn cầu Láng Hòa Lạc (km10+500) bị tràn bờ 600m (địa bàn xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm).

bcBz0NAi.jpgPhóng to
Nhiều phụ nữ xã Tây Mỗ xúc cát đắp bờ bao chặn nước ngập ở cầu Ngà - Ảnh: Tuấn Phùng
qXbNPGKt.jpgPhóng to
Bộ đội đắp bao cát chặn nước từ cầu Ngà - Ảnh: Tuấn Phùng
EK8tHqrZ.jpgPhóng to
Bộ đội được tăng cường ra vị trí đê bị tràn - Ảnh: Tuấn Phùng
joIzEKE9.jpgPhóng to
Chiến sĩ tiểu đoàn thiết giáp 47 rải bạt chống xói lở đê - Ảnh: Tuấn Phùng
1y1jmkUe.jpgPhóng to
Người dân cùng bộ đội vác cọc tre gia cố đê bị tràn - Ảnh: Tuấn Phùng

Hầu hết các đường giao cắt với tuyến đường vành đai ba (đường cầu cạn) bị ngập từ 0,8m đến hơn 1m. Tình trạng ùn tắc kéo dài cả kilomet trong nhiều giờ khiến xe cộ không thể di chuyển.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cử hàng chục công nhân dùng máy hút nước đến hiện trường giải quyết nhưng do lượng nước ứ đọng nhiều khiến việc chống ngập gặp khó khăn.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát giao thông của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để phân làn, điều tiết giao thông.

TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ

TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên