19/04/2013 16:51 GMT+7

Ninh Thuận công bố dịch cúm gia cầm trên đàn chim yến

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Ngày 19-4, ông Trần Xuân Hòa, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định công bố dịch cúm gia cầm trên đàn chim yến tại cơ sở nuôi chim yến ở rạp hát Thanh Bình (592 Thống Nhất, P.Đạo Long, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Trong tháng 4-2013, kiểm tra H5N1 tất cả nhà nuôi yến ở TP.HCMBộ đề nghị công bố dịch, Ninh Thuận chưa chịu

jGAcrncl.jpgPhóng to
Cơ quan thú y lấy mẫu tại cơ sở nuôi chim yến Yến trên đường Cao Thắng, phường Đạo Long, TP Phan Rang, tháp Chàm - Ảnh: Văn Kỳ

Chiều 19-4, ông Trần Quốc Nam - chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận - đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Nam, sau khi công bố dịch, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo ngành thú y tiếp tục tiêu hủy đàn chim yến tại cơ sở này và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại đây.

Riêng cơ sở nuôi yến của ông Nguyễn Mỹ Hải (đường Cao Thắng, phường Đạo Long, cách rạp hát Thanh Bình khoảng 50 mét) thì không công bố do ở đây chỉ phát hiện một con chim yến chết (dương tính với H5N1) và các mẫu chim yến sống, tổ yến, phân chim yến đưa đi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virút H5N1.

Trước đó từ cuối tháng 3 đến nay, tại rạp hát Thanh Bình xuất hiện chim yến chết hàng loạt với số lượng lên đến hơn 5.000 con. Các mẫu chim yến chết, chim yến sống, tổ chim và phân chim tại đây được đưa đi xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virút H5N1. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện dịch cúm gia cầm trên đàn chim yến.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên