28/03/2013 11:38 GMT+7

Hơn 730.000 lượt người thiếu ăn

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 3-2013 và tổng hợp cả quý 1-2013. Tháng 3-2013, cả nước có 45,9 nghìn hộ thiếu đói, giảm 42,7% so với tháng 3-2012.

* GDP quý 1-2013 tăng 4,89%

Tính chung quý 1-2013, cả nước có 178,8 nghìn lượt hộ thiếu đói, tương ứng với 737,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói.

cWGV4YyL.jpgPhóng to
Bữa cơm trưa của học sinh Trường tiểu học xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong ảnh: hai học sinh phải ăn chung một cặp lồng cơm - Ảnh: TTO

Theo Tổng cục Thống kê, dấu hiệu đáng mừng là chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hai tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm trước đã tăng 4,1%, trong đó các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao gồm: sản xuất đồ uống tăng 22,8%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác (trừ xe có động cơ) tăng 12,7%; sản xuất hóa dược và dược liệu tăng 10,4%...

Chỉ số sử dụng lao động trong tháng 3 của các doanh nghiệp công nghiệp cũng đã tăng 1,3% so với tháng 2-2013.

Tổng cục Thống kê cũng công bố số liệu chính thức về tốc độ tăng trưởng GDP quý 1-2013 của Việt Nam, theo đó, GDP đã ước tăng 4,89%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,24%; khu vực công nghiệp tăng 4,95%; xây dựng tăng 4,79%; dịch vụ tăng 5,65%. Mức tăng GDP này, theo Bộ KH-ĐT, đã cao hơn mức tăng 4,64% của quý 1-2012 nhưng lại thấp hơn mức tăng GDP quý 1-2011 (tăng 5,53%) và quý 1-2010 (tăng 5,84%).

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên