25/03/2013 18:02 GMT+7

"Siêu pháo đài bay B52" bằng bom tại Hà Nội

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Hàng trăm quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh đã được trưng bày trong triển lãm "Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên" tại Bảo tàng công binh.

Sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4-4 hằng năm.

yvAunhHF.jpgPhóng to
Mô hình "Siêu pháo đài bay B52" được mô phỏng lại từ hàng trăm quả bom có khối lượng từ 100kg đến 7 tấn, quả bom lớn nhất ở giữa là bom phát quang 12000LBS
IG70fozJ.jpgPhóng to
Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An lắng nghe thuyết minh viên của Bảo tàng công binh giới thiệu về các quả bom trưng bày trong bảo tàng
LodC0BrG.jpgPhóng to
Các em học sinh tìm hiểu về những quả bom đã giội xuống Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh
9ldoNdvS.jpgPhóng to
Bom bi "quả dứa" CBU 2A/A
vU0JbXx8.jpgPhóng to
Đầu đạn rốckét được xếp thành hàng dài
xbCrza6g.jpgPhóng to
Các loại vỏ đạn đủ kích cỡ được trưng bày ngay ngắn
FYIjqOaG.jpgPhóng to
Những quả bom bi mẹ CPU 49C/B
89PVEzN1.jpgPhóng to
Các loại ngòi nổ bom mìn và những hình ảnh thương tâm do bom, mìn gây ra cho người dân

Khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là công việc quan trọng, có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc và độc hại, cần thời gian dài và nguồn kinh phí rất lớn, do vậy Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (Chương trình 504) và thành lập Ban chỉ đạo nhà nước do Thủ tướng làm trưởng ban.

Theo chương trình 504, từ năm 2011-2015 tập trung điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên phạm vi toàn quốc, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; tăng cường hoạt động của Trung tâm quản lý dữ liệu về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, triển khai các dự án rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng do bom mìn sót lại sau chiến tranh. Sau nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, bom mình do quân đội nước ngoài mang đến tàn phá còn sót lại ước đến hàng trăm nghìn tấn, rải rác trên khắp lãnh thổ, đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau chiến tranh đến năm 2000 cả nước đã có hơn 100.000 người chết và bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh; bình quân mỗi năm khoảng 4.000 người.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên