10/03/2013 17:48 GMT+7

Vẫn còn 42 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc phải điều trị

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 10-3, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết vừa cho 3 nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tông xe khách kinh hoàng tại P.Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) rạng sáng 8-1, xuất viện.

Tai nạn thảm khốc ở Cam Ranh: thêm 1 người tử vongTai nạn giao thông thảm khốc: nhiều nạn nhân đã xuất việnGiám định mẫu bùn mía tại hiện trường tai nạn thảm khốc

USRJ3B5J.jpgPhóng to
Nạn nhân Nguyễn Quốc Đạt vẫn trong tình trạng nặng sau khi được phẫu thuật - Ảnh: DUY THANH
Q5MzZKTn.jpgPhóng to
Nạn nhân Lê Hoài Thi đang được cha chăm sóc - Ảnh: DUY THANH

Cùng thời điểm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục theo dõi đặc biệt đối với nạn nhân Lê Hoài Thi (19 tuổi, ở P.Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định, đi trên xe biển số tỉnh Bình Định). Thi là nạn nhân đầu tiên được Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngay sau tai nạn giao thông do chấn thương sọ não kín, bị tụ máu trong sọ não.

Theo các bác sĩ, so với khi mới nhập viện, tình trạng Hoài Thi có khá hơn, nhưng chưa thể khẳng định đã thoát khỏi nguy kịch.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa còn hai nạn nhân chấn thương nặng là anh Nguyễn Văn Chí (30 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định, đi trên xe khách biển số tỉnh Quảng Ngãi), bị gãy hở xương đùi trái và cẳng chân trái, chấn thương sống lưng khiến hai chân tạm thời bị liệt và nạn nhân Nguyễn Quốc Đạt bị vỡ gan, vỡ lách đang được chăm sóc sau khi phẫu thuật.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên