05/03/2013 14:30 GMT+7

Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo hải quân

L.THANH
L.THANH

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga, ngày 5-3 Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga - đại tướng Sergei Shoigu Kuzugetovich và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ đến vịnh Cam Ranh

Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã họp báo thông báo những nội dung mà hai bên trao đổi và đưa đến thống nhất cao.

JoCijhP5.jpgPhóng to
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại buổi họp báo. Tướng Sergei Shoigu được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng quốc phòng Nga vào đầu tháng 11-2012. Trước đó, ông từng làm bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp - Ảnh: Nguyễn Khánh
UUANgZn2.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm trên diện rộng các vấn đề an ninh khu vực, thảo luận phương hướng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự - Ảnh: Nguyễn Khánh
hFUDfWoM.jpgPhóng to
Đây là chuyến thăm đầu tiên của đại tướng Sergei Shoigu, bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga, kể từ khi nhậm chức. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, phái đoàn quân sự Nga cũng đã tới thăm căn cứ hải quân Cam Ranh - Ảnh: Nguyễn Khánh
y5QaJEcQ.jpgPhóng to
Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời các câu hỏi của phóng viên - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trao đổi với cơ quan báo chí, đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao chuyến thăm và nhấn mạnh rằng chuyến thăm chứng tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên đã thống nhất việc Nga sẽ hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam cán bộ, chuyên gia quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân. Việt Nam sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí quân sự của Liên bang Nga. Đồng thời Việt Nam sẽ tiếp tục mời các chuyên gia Liên bang Nga và các nước khác thuộc Liên Xô cũ đã từng chiến đấu bên cạnh nhân dân Việt Nam đến thăm lại đất nước, con người Việt Nam để họ thấy được những thành tựu đổi mới, đồng thời tăng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Đại tướng Sergei Shoigu Kuzugetovich nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đại tướng Sergei Shoigu Kuzugetovich cũng nhấn mạnh tới hợp tác về hải quân và phòng không - không quân. Theo kế hoạch, năm nay sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo thủy thủ và xây dựng những tàu mới.

* Thông tin chi tiết xin mời các bạn đọc báo Tuổi Trẻ ngày 6-3-2013

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên