18/02/2013 13:18 GMT+7

Vòng xoay Lăng Cha Cả ùn ứ xe cộ

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Từ 7g sáng 18-2, cảnh ùn ứ xe cộ vẫn diễn ra ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình, TP.HCM), nơi đang thi công xây dựng cầu vượt bằng thép từ đường Cộng Hòa về đường Hoàng Văn Thụ.

nSly0gNS.jpgPhóng to
Công nhân Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phân luồng các làn xe lưu thông (ảnh chụp sáng 18-2) - Ảnh: Minh Đức
mBIvVxfy.jpgPhóng to
Các phương tiện nối đuôi nhau lưu thông qua vòng xoay Lăng Cha Cả, hướng về Hoàng Văn Thụ - Ảnh: Minh Đức
IRHF9grE.jpgPhóng to
Một số người thiếu ý thức vẫn cố tình vượt qua hàng dây phân luồng giao thông để đi cho nhanh - Ảnh: Minh Đức
ETIGRrq1.jpgPhóng to
Các công nhân điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông - Ảnh: Minh Đức

Do là ngày đầu tuần làm việc và đi học chính thức sau tết nên mật độ xe đi lại trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đường Út Tịch về phía công viên Hoàng Văn Thụ, khá đông đúc.

Trước tình hình ùn ứ xe tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, CSGT đã điều tiết lượng xe lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ - Út Tịch, buộc rẽ phải vào đường Lê Văn Sĩ.

Vì vậy, ùn ứ xe lại xảy ra trên các tuyến đường Lê Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân, Phạm Văn Hai.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, hiện việc đi lại qua khu vực Lăng Cha Cả sẽ mất khoảng 10-20 phút do ùn ứ xe. Vì vậy, người dân có nhu cầu đi đến sân bay Tân Sơn Nhất cần tính toán thời gian lưu thông qua khu vực này để tránh trễ giờ máy bay.

Đến 9g sáng cùng ngày, mật độ xe quanh khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả tiếp tục tăng do lượng xe tải nhẹ vào giờ được phép lưu thông trong nội đô TP. Các tuyến đường Lê Văn Sĩ, Phạm Văn Hai và Bùi Thị Xuân tiếp tục ùn ứ nên dòng xe phải nối đuôi đổ về khu vực công viên - đường Hoàng Văn Thụ để đi về ngã tư Phú Nhuận hoặc hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM, hiện nhà thầu đang thi công các trụ T5, T6 và T7 nên đã thu hẹp mặt đường Hoàng Văn Thụ cạnh công viên. Trong quá trình thi công phải giải tỏa xong đường ống cấp nước ở vị trí trụ T7 nên chậm hai ngày để thu hẹp hàng rào mặt đường.

Ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM - dự kiến đến ngày 25-2 sẽ hoàn thành việc đổ các bệ trụ T5, T6 và T7. Lúc này sẽ thu hẹp hàng rào đường từ 5-6 m xuống còn khoảng 3m, xe lưu thông qua khu vực sẽ không còn ùn ứ nhiều.

Sau 15 ngày thi công xây dựng, tiến độ thi công đã vượt so với kế hoạch 25 ngày.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên