21/12/2012 21:51 GMT+7

Vĩnh biệt bác sĩ Trương Thìn

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Sau thời gian bệnh nặng, bác sĩ Trương Thìn (sinh năm 1940 tại Huế) đã từ trần lúc 18g55 ngày 20-12 tại nhà. Không chỉ là bác sĩ, Trương Thìn còn là nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ.

Bác sĩ Trương Thìn, người đi tìm thuốc trong nghệ thuậtXây dựng đội ngũ y, bác sĩ có năng lực và y đứcTìm bình an cùng "biểu tượng của bình an"

Q59YMdHU.jpgPhóng to
Bác sĩ Trương Thìn (giữa) trong buổi giao lưu Y Đức xuống dốc: đừng đổ lỗi cho cơ chế thị trường do Tuổi Trẻ Online tổ chức ngày 25-2-2005

Ông luôn “đi tìm thuốc” trong âm nhạc, thi ca, hội họa, đã sáng tác và phổ thơ hàng trăm ca khúc. Những ca khúc ông sáng tác, phổ thơ đều là những “bài thuốc chữa bệnh tâm hồn”, giúp người bệnh luôn cảm thấy bình yên, xoa dịu nỗi đau bệnh tật.

Bác sĩ Trương Thìn là nguyên phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nguyên viện trưởng Viện Y Dược học TP.HCM, nguyên chủ nhiệm bộ môn Y học cổ truyền Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu TP.HCM

Bác sĩ Trương Thìn từng là trưởng đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Sài Gòn với các phong trào đấu tranh “Hát cho dân tôi nghe”, “Hát cho đồng bào tôi nghe” những năm 1966-1975.

Trong những năm 1978-1983, ông hoạt động trong nhóm sáng tác trí thức yêu nước TP.HCM cùng các nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Hoàng Hiệp, Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn…

Ông còn là người áp dụng nghệ thuật vào công tác điều trị y học cổ truyền, áp dụng đông y vào cai nghiện ma túy, là tác giả của một trường phái châm cứu đặc biệt được phổ biến trong và ngoài nước từ 30 năm qua…

3WQ02pAw.jpgPhóng to
Bác sĩ Trương Thìn hát trong một đêm sinh hoạt văn nghệ

Linh cữu bác sĩ Trương Thìn hiện được quàn tại Nhà Tang lễ TP.HCM và đưa đi hỏa táng lúc 6g30 ngày 24-12 tại Bình Hưng Hòa.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên