09/10/2012 09:01 GMT+7

Giang hồ bao vây quán ăn chém người

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Tối 8-10, một nhóm giang hồ hơn chục người đã bao vây quán lẩu dê Tùng Ký (đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM) rồi xông vào chém và đập phá quán ăn này khiến 3 người bị thương.

Giang hồ bao vây quán ăn chém người

TTO - Tối 8-10, một nhóm giang hồ hơn chục người đã bao vây quán lẩu dê Tùng Ký (đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM) rồi xông vào chém và đập phá quán ăn này khiến 3 người bị thương.

ov6NLVMN.jpgPhóng to

Quán ăn bị đập phá - Ảnh: Đại Việt

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Một nhân viên quán ăn cho biết khi đó nhân viên và gia đình bà Trần Thị Cẩm Gấm (35 tuổi, chủ quán) đang ăn cơm, đột nhiên một băng giang hồ hơn chục người cả nam lẫn nữ bao vây trước quán. Nhóm người nam tay cầm dao, mã tấu xông vào đuổi chém mọi người trong quán, nhóm người nữ thì cầm gạch đá, vỏ chai ném vào bên trong.

Mọi người hoảng loạn cố chạy thoát thân. Tuy nhiên, 3 người trong quán ăn chạy không kịp đã bị thương là chị Trần Thị Cẩm Nhung (40 tuổi), Lê Quang Trung (17 tuổi, con chị Nhung), Trần Minh Nhựt (22 tuổi).

Nhận được tin báo lực lượng Công an phường 1, quận 8 đã có mặt để xử lý vụ việc. Nhóm giang hồ nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

YEiUI9zt.jpgPhóng to

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đại Việt

Anh Trần Văn Long sống gần đó cho biết lúc đó nhiều người dân định vào can ngăn nhưng nhóm giang hồ hung hãn quá. Bọn chúng còn đe dọa những người dân tiến lại gần.

Tại hiện trường, bàn ghế trong quán ăn đổ nghiêng ngả, nhiều vật dụng bị đập phá. Xung quanh còn nhiều vỏ chai bị đập nát, mảnh chai văng tung tóe.

Theo bà Trần Thị Cẩm Gấm, nguyên nhân vụ thanh toán này có thể do việc nợ nần của chị gái bà là Trần Thị Cẩm Hoa. Bà Hoa vay tiền nặng lãi của nhóm người này nhưng chưa trả. Trước đây quán lẩu dê Tùng Ký là của bà Hoa nhưng đã sang tên cho bà Gấm. Do chưa lấy được nợ nên nhóm giang hồ này đến trả thù.

Lực lượng chức năng đã mời các nhân chứng có mặt tại hiện trường đến trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc và truy bắt nhóm giang hồ.

ĐẠI VIỆT

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên