16/07/2012 21:30 GMT+7

Vụ phòng khám Maria: Cấm xuất cảnh 4 người Trung Quốc

L.ANH- VietNam + 
L.ANH- VietNam + 

TTO - Thông tin mới nhất liên quan đến vụ một bệnh nhân tử vong tại phòng khám đa khoa Maria (65-67 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội): 4 người mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan đã bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam.

* Đình chỉ hoạt động phòng khám Trung Quốc Maria

Hiện cả 4 người trên đều đã bỏ đi khỏi nơi đăng ký tạm trú.

Cơ quan điều tra hiện đã yêu cầu các cơ quan chức năng ra lệnh cấm xuất cảnh đối với 4 người mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan đến vụ tử vong của bệnh nhân NTTP đêm ngày 14-7 vừa qua.

Cụ thể, 4 người này được xác định rõ, bao gồm: ông Zhou Ji Anjao (61 tuổi), đã khám và xác định chị P. bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và cần điều trị đốt lộ tuyến cổ tử cung. Bên cạnh đó còn có Deng Qin Zhi (35 tuổi) là người trực tiếp làm thủ thuật cho bệnh nhân.

Trong khi đó Zhang Ling Gong (27 tuổi) là người gây mê cho bệnh nhân, còn Dong Chang Rui (39 tuổi) là quản lý phòng khám chuyên khoa phụ khoa - kế hoạch hóa gia đình. Những người nêu trên được xác định là người khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu đã xác định vào khoảng 17g ngày 14-7, nạn nhân là chị NTTP (35 tuổi, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) đã đến khám bệnh tại phòng khám Maria.

Tại đây bác sĩ Zhou Ji Anjao đã khám và xác định chị P. bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và cần điều trị đốt lộ tuyến cổ tử cung. Sau đó vị bác sĩ này đã ghi hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc cần sử dụng cho chị.

Tiếp đến y tá Bùi Thị Thắm trực tiếp truyền đường 0,5% theo sự chỉ định của bác sĩ Deng Qin Zhi. Bác sĩ Zhang Ling Gong đã thực hiện gây mê, bác sĩ Deng Qin Zhi tiến hành đốt lộ tuyến cổ tử cung cho chị P.

Tuy nhiên, trong lúc thăm khám cùng các biện pháp chữa trị khác, thấy chị P.có hiện tượng ngạt mũi, bác sĩ Zhang Ling Gong cho chị này thở ôxy và đưa chị P. đi truyền kháng sinh.

Khoảng 21g ngày 14-7, chị P. gọi điện cho người nhà đến đón vì thấy chóng mặt. Người thân của chị P. nhận được điện thoại liền tức tốc đến Phòng khám Maria.

Tuy nhiên người nhà chị P. không được gặp chị mà phải ngồi chờ gần 1 tiếng. Sau đó, người nhà nạn nhân thấy một xe cấp cứu 115 xuất hiện cùng lúc gia đình nhận được thông báo bệnh nhân P. đã tử vong.

Theo lãnh đạo cơ quan điều tra, ngoài 4 người Trung Quốc bỏ khỏi nơi tạm trú, thì những nhân viên khác tại phòng khám Maria đã hợp tác tốt với cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng đang hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án theo điều 242 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành điều tra làm rõ những điểm nghi vấn của vụ việc trong thời gian sớm nhất.

* Sáng 16-7, giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã thông báo quyết định của Sở Y tế về việc tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám Maria để phối hợp làm việc với cơ quan điều tra.

jX8EywZu.jpgPhóng to
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra tủ thuốc của phòng khám Trung Quốc Đầm Sen, Q.11, TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Trung Quốc100% phòng khám có bác sĩ Trung Quốc sai phạmXử phạt một phòng khám Trung QuốcTP.HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

Quyết định đã được thông báo tại buổi làm việc của đại diện Phòng Quản lý hành nghề y tư nhân, thanh tra Sở Y tế, đại diện Công an Hà Nội với Đỗ Y Na, giám đốc phòng khám Maria, phòng khám vừa có bệnh nhân tử vong hôm 14-7 và Công ty An Thịnh, chủ đầu tư phòng khám Maria.

Khi cơ quan công an có kết luận vụ việc, Sở Y tế và các cơ quan chức năng sẽ xử lý sai phạm tại phòng khám theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc làm việc với Sở Y tế, bà Y Na cho hay đã có đơn đề nghị dừng làm giám đốc phòng khám này từ tháng 2-2011, tuy nhiên do năm 2011 Sở Y tế chuẩn bị thực hiện quy định mới trong Luật khám chữa bệnh về cấp phép hoạt động cho phòng khám nên chưa chuyển được chức danh của bà Y Na, vì vậy bà không biết gì về nhân sự làm việc tại phòng khám, không biết có thầy thuốc người Trung Quốc làm việc tại phòng khám Maria, không biết về trường hợp tử vong hôm 14-7…

Tuy nhiên theo bà Trần Nhị Hà, trưởng Phòng Quản lý hành nghề y tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế không nhận được đơn đề nghị ngừng làm giám đốc phòng khám Maria của bà Y Na.

Từ đầu năm 2012 đến nay sở đã triển khai cấp phép theo quy định mới nhưng phòng khám Maria không nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chuyên môn, nên đến thời điểm này bà Đỗ Y Na vẫn là giám đốc phòng khám và là người đại diện trước cơ quan pháp luật.

L.ANH- VietNam + 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên